1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ cấp tập chuyển vũ khí cho Ukraine giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tiếp tục nhận lô vũ khí thứ 2 trong khoản viện trợ quân sự trị giá 200 triệu USD từ Mỹ, giữa lúc căng thẳng leo thang với Nga.

Mỹ cấp tập chuyển vũ khí cho Ukraine giữa lúc nước sôi lửa bỏng - 1

Binh sĩ Mỹ chuyển đạn dược, vũ khí tới Ukraine tại căn cứ không quân Dover, Delaware, Mỹ hôm 21/1 (Ảnh: Reuters).

"Lô thứ hai đã đến Kiev! Hơn 80 tấn vũ khí để tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraine từ những người bạn của chúng tôi ở Mỹ! Và đây chưa phải là cuối cùng", Bộ trưởng Quốc phòng UkrainOleksiiiReznikovov thông báo trên Twitter hôm 23/1.

Trước đó, khoảng 90 tấn vũ khí, bao gồm đạn dược, từ khoản viện trợ quân sự được Mỹ phê duyệt vào tháng 12 năm ngoái, đã đến thủ đô của Ukraine hôm 22/1.

Vào cuối tháng 12/2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông qua khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, cho phép vận chuyển các thiết bị phòng thủ bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược đến Kiev.

Việc Mỹ liên tiếp chuyển giao vũ khí cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới Nga - Ukraine vẫn ở mức cao. Phương Tây cáo buộc Nga triển khai 100.000 quân tới biên giới Ukraine và nghi ngờ Moscow có động thái quân sự với nước láng giềng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine.

Trước những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ chiến tranh, Anh, Ba Lan, Mỹ và Canada đã điều binh sĩ đến Kiev để hỗ trợ, cố vấn cho quân đội Ukraine.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng ngày 21/1 xác nhận, chính quyền Biden có kế hoạch chuyển giao 5 trực thăng vận tải cho chính quyền Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là "đợt chuyển giao nhanh nhất từ trước đến nay" của Washington.

Các trực thăng Mi-17 ban đầu được mua từ Nga và dành cho chính quyền Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, chính quyền này đã tan rã sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan vào tháng 8 năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã đề xuất Lầu Năm Góc gửi số trực thăng này cùng với đạn dược cho Kiev vào cuối tháng 11/2021.

Giới chức Nhà Trắng tuần trước cho biết Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn giấy phép xuất khẩu vũ khí cho Estonia, Latvia và Lithuania, động thái sẽ mở đường cho phép các quốc gia này chuyển giao vũ khí có xuất xứ từ Mỹ cho Ukraine. Theo giới quan sát, việc Quốc hội Mỹ thông qua việc cấp phép vũ khí là tín hiệu cho thấy Washington đang muốn gây áp lực mạnh hơn nữa, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá nếu tấn công Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/1 tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với Nga, tuyên bố việc Nga hành động quân sự với Ukraine sẽ dẫn đến phản ứng quyết liệt của Mỹ và đồng minh.

"Nếu một lực lượng bổ sung của Nga tiến vào Ukraine, điều đó sẽ kích hoạt phản ứng nhanh chóng, quyết liệt và thống nhất từ chúng tôi và từ châu Âu", ông Blinken tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ và các đồng minh trừng phạt Moscow ngay lập tức vì sự hiện diện quân sự của Nga dọc biên giới Ukraine.

Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc đang nghiên cứu một loạt lựa chọn quân sự để Tổng thống Joe Biden phê duyệt nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Đông Âu. Động thái này của Washington được coi là một biện pháp răn đe trong trường hợp Nga "động binh" với Ukraine.

Theo www.reuters.com