1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lở đất tại Trung Quốc, 7 người chết, 57 người vẫn mất tích

(Dân trí) - Ít nhất 7 người thiệt mạng và 57 người khác mất tích sau trận lở đất hồi tuần trước ở tỉnh Thiêm Tây, vùng Tây Bắc của Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày 17/8 đưa tin.

 

Lở đất tại Trung Quốc, 7 người chết, 57 người vẫn mất tích - 1

Quang cảnh hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: Tân Hoa Xã )

Các đội cứu hộ đã phát hiện 7 thi thể trong đống đổ nát ở huyện Sơn Dương, tỉnh Thiểm Tây. Thi thể đầu tiên đã được tìm thấy vào lúc 17h30 hôm qua giờ địa phương.

Hôm 12/8, một trận lở đất đã xảy ra tại khu vực có một công ty khai thác mỏ và ba ngôi nhà ở huyện Sơn Dương. Hiện 57 người vẫn mất tích, bao gồm dân làng, thợ mỏ và người thân, cũng như các công nhân xây dựng.

Một số nguồn tin cho biết công ty khai thác gặp nạn nêu trên là công ty Wuzhou, chuyên khai thác vanadium trong khu vực.

Trung Quốc, quốc gia sản xuất than đá lớn nhất thế giới, đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình cải thiện các tiêu chuẩn của ngành, nơi những quy định về an toàn lao động thường bị bỏ qua và giới chủ thường "đút túi" các khoản tiền thay vì tập trung cho quá trình đảm bảo an toàn lao động cho công nhân.

Năm ngoái, những vụ tai nạn ở các hầm mỏ của Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 931 người.

Ngọc Anh

Theo ChanelNewsAsia