1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi

Sau khi Mikoyan tiết lộ tính năng của siêu UCAV Skat, đến lượt các máy bay tấn công không người lái siêu hạng của Sukhoi lộ diện hình hài.

Lộ diện siêu UCAV theo công nghệ PAK FA của Sukhoi

Tại triển lãm hàng không Moscow (MAKS-2015), Phó tổng giám đốc công ty công nghệ vô tuyến điện tử Kret của Nga Vladimir Mikheyev cho biết, công ty này đang hợp tác với Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất (UAC) nhằm phát triển một mẫu máy bay tấn công không người lái (UCAV) thế hệ mới.

Ông cho biết rằng, mẫu UCAV mới của Kret có thể sẽ được sử dụng để chống lại các mẫu máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22 hay F-35 của Mỹ tương tự như mẫu máy bay tấn công không người lái Divine Eagle (Thần Điêu) của Trung Quốc.

Được biết, mẫu UCAV này sẽ được trang bị hệ thống radar đa kênh tích hợp giúp nó có thể dễ dàng phát hiện ra máy bay địch. Nó còn được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử (EW) trên không có khả năng vô hiệu hóa các tên lửa không đối không có dẫn đường của đối phương.

Trong một thông cáo báo chí chính thức khác của Kret, phần lớn các phương tiện bay không người lái được phát triển trong các dự án Altius, Inokhodets, Okhotnik của Nga hiện nay đều sử dụng các thiết bị điện tử hàng không do công ty này phát triển, trong đó có 2 dự án UCAV.

Hiện tại, Kret và UAC đang bắt tay phát triển một dự án UAV thế hệ mới đầu tiên trong khi đó một dự án khác cũng đã đang trong quá trình khởi động ban đầu. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại UAC vẫn chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì về các dòng UCAV thế hệ mới của mình.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng, nhiều khả năng dự án phát triển phương tiện bay không người lái đầu tiên với UAC mà ông Mikheyev muốn đề cập tới là “gia tộc” UAV Zond - sản phẩm hợp tác với Sukhoi, gồm 3 phiên bản là Zond-1, Zond-2 và Zond-3.

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi - 1

Mẫu thiết kế UCAV thế hệ mới tại gian hàng trưng bày của Kert ở MAKS-2015 rất có thể là sản phẩm hợp tác với Sukhoi với tên gọi là Okhotnik

UAV Zond-1 có trọng lượng khoảng 12 tấn với thiết kế đặc trưng là việc nó được trang bị một radar trên thân tương tự như các loại máy bay cảnh báo sớm, đo đó nhiều ý kiến cho rằng thiết kế UAV này sẽ là đối trọng của Nga đối với mẫu UAV Divine Eagle của Trung Quốc.

Đáng lưu ý, mô hình của Zond xuất hiện trên các triển lãm hàng không trước đây lại có ngoại hình giống máy bay trinh sát chiến lược không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ, khác biệt hoàn toàn so với mô hình UCAV thứ 2 được Kret trưng bày tại MAKS-2015.

Theo ông Mikheyev, hầu như mọi công nghệ được sử dụng trên mẫu UAV mới do công ty này phát triển đều được áp dụng những thành tựu tiên tiên nhất của dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 PAK FA T-50 của công ty Sukhoi.

Mẫu UCAV này sẽ sử dụng các công nghệ của dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 PAK FA của Sukhoi, tương tự như thông tin mà phó tổng giám đốc của Kret đã công bố. Đại diện của Sukhoi lúc đó cũng đã xác nhận thông tin này.

Một thông tin đáng lưu ý là UAC là công ty mẹ của các công ty chuyên chế tạo máy bay chiến đấu đình đám nhất của Nga như Sukhoi hay Mikoyan. Do đó, rất có thể mô hình UCAV được trưng bày trong gian hàng Kret chính là máy bay tấn công không người lái mà Sukhoi vẫn thường đề cập.

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi - 2

Máy bay tấn công không người lái 2 đầu, 2 thân, 2 cánh đuôi đứng Divine Eagle (Thần Điêu) của Trung Quốc

Trước thềm MAKS-2015, thông tin từ giới công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, một nguyên mẫu máy bay tấn công không người lái mang tên Okhotnik (Hunter), đã nhận được sự chấp thuận của Bộ quốc phòng nước này ngay từ tháng 4 năm 2012.

Loại máy bay không người lái này sẽ là một mẫu UCAV được thiết kế để với mục đích săn lùng và tiêu diệt các phương tiện bay của đối phương, giống như chính cái tên Hunter (“Thợ săn”) của nó.

Do đó, rất có thể mô hình máy bay tấn công không người lái thế hệ mới tại gian hàng trưng bày của Kret ở MAKS-2015 chính là UCAV Okhotnik - sản phẩm hợp tác với Sukhoi. Tuy nhiên, khi được các phóng viên yêu cầu xác thực điều này, những nhà lãnh đạo UAC đã từ chối đưa ra câu trả lời.

Các loại máy bay tấn công không người lái của Sukhoi và Mikoyan

Tháng 11-2012, công ty sản xuất máy bay chiến đấu có người lái nổi tiếng Sukhoi của Nga đã công khai chi tiết mẫu thiết kế 3 loại máy bay không người lái chiến lược tầm cao, tầm xa (HALE) mà họ đang phát triển là Zond-1/2/3.

 

Quốc phòng / Bình luận quân sự

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi ( Bình luận quân sự ) - Sau khi Mikoyan tiết lộ tính năng của siêu UCAV Skat, đến lượt các máy bay tấn công không người lái siêu hạng của Sukhoi lộ diện hình hài. Mỹ lo lắng UAV “sát thủ máy bay tàng hình” của Nga Cách UAV Nga-Trung Quốc cùng phát triển xâm nhập chiến trường

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi - 3

Mô hình thiết kế UCAV Okhotnik (hay còn gọi là Hunter) của Sukhoi/Kret

Cũng giống như việc Mikoyan phát triển Skat, các UAV thuộc “gia tộc” Zond cũng được Sukhoi phát triển từ chính các phương tiện bay không người lái thử nghiệm của mình. Trong đó, Zond-1/2 là các UAV kết hợp trinh sát-tấn công, còn Zond-3 thuần túy là UAV trinh sát.

Zond-1/2/3 đã được trưng bày tại triển lãm hàng không Chu Hải-Trung Quốc vào tháng 11-2004, nhưng lúc đó chúng mới chỉ là các mô hình sơ khai nên không nhận được nhiều sự quan tâm. Chỉ đến khi Sukhoi công khai chương trình phát triển UAV HALE có mật danh là BAS-62 thì chân dung của 3 loại UAV này mới dần lộ diện.

Zond-1 là loại UAV đa dụng tầm xa có khả năng trinh sát, trung chuyển thông tin và tấn công…, chiều dài 13m, sải cánh 35m, cao 5,5m; trọng lượng cất cánh 12 tấn (bao gồm 1,5 tấn phụ tải thiết bị và vũ khí). Zond-1 bay với vận tốc 597 km/h, trần bay tối đa 14-16km, thời gian bay tối đa là 18h.

Zond-2 có kích thước, tải trọng cất cánh, phụ tải và trần bay tương đồng với Zond-1 nhưng khả năng lưu không của nó lên tới 24h, vận tốc tối đa 716km. Các thiết bị điều khiển trên máy bay bao gồm: thiết bị cảm biến điện tử - quang học dùng để đo cự ly trong phạm vi tác dụng của thiết bị hồng ngoại và quang học và radar khẩu độ tổng hợp.

Zond-3 có có các tham số kỹ thuật thấp hơn 2 loại trên. Nó có chiều dài 9,5m, sải cánh 15m, cao 3m, trọng lượng cất cánh tối đa 2 tấn với phụ tải 500kg. Nó có tốc độ tối đa 250km/h với trần bay thấp hơn từ 200m-8km, thời gian bay liên tục 12h. Hệ thống thiết bị điều khiển và trinh sát của Zond-3 giống như của Zond-2.

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi - 4

Các UAV kết hợp trinh sát-tấn công Zond-1 (trên) và Zond-2 của Sukhoi

Hiện nay chưa có thông tin về hệ thống vũ khí trang bị trên Zond-1/2, nhưng với chương trình hợp tác chế tạo UAV với công ty Mikoyan trong thời gian gần đây, có thể dự đoán các loại UAV này sẽ được trang bị các vũ khí tương tự như UCAV Skat (“Cá đuối”) của Mikoyan, nếu không cũng là mô hình tương tự.

Trong năm 2009, cựu chủ tịch của UAC là Mikhail Pogosyan trong một cuộc phỏng vấn lại cho biết rằng dự án phát triển UAV thế hệ mới của công ty này sẽ do MiG đảm nhiệm với dự án Skat. Mô hình đầu tiên của phương tiện bay không người lái này từng được trưng bày tại MAKS-2007.

Ngay từ đầu thập niên 90, Mikoyan đã triển khai nghiên cứu, chế tạo UAV tấn công tầm xa Skat từ một nguyên mẫu thiết bị bay mô phỏng máy bay ném bom B-2A của Mỹ cho lực lượng phòng không - không quân Nga huấn luyện tấn công và đã phát triển đến giai đoạn nguyên mẫu trang bị vũ khí.

Về kích cỡ, Skat có chiều dài 10,25m, sải cánh 11,5m, trọng lượng cất cánh tối đa 11 tấn, tốc độ tối đa 800km/h, trần bay 12km, phạm vi hành trình 4000km, tải trọng vũ khí 2 tấn. Nó được thiết kế ngoại hình giống máy bay ném bom tàng hình của Mỹ B-2A và UAV Neuron của hãng Dassault Aviation - Pháp.

Skat sử dụng hệ thống định vị và dẫn đường GLONASS của Nga có độ chính xác rất cao, áp dụng mô hình hệ thống chỉ huy, kiểm soát chiến thuật Mỹ (mô hình truyền chuỗi số liệu phân cấp-Link, cung cấp những hình ảnh chính xác và kịp thời về khu vực tác chiến, nâng cao hiệu quả nắm bắt chiến trường.

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi - 5

UCAV Skat với vũ khí là bom điều khiển vô tuyến KAB-500 và tên lửa không đối đất Kh-31

Máy bay tấn công không người lái Skat chủ yếu được trang bị bom điều khiển vô tuyến KAB-500 và tên lửa không đối đất Kh-31 - hai loại vũ khí tấn công rất mạnh, thường được trang bị trên các máy bay tiến công có người lái của Nga.

Theo thiết kế, Skat sẽ trang bị chủ yếu là bom xuyên phá bê tông KAB-500Kr (КАБ-500Кр) để đánh phá hầm ngầm, công trình kiên cố của địch. Trong quá trình thực nghiệm KAB-500 có khả năng xuyên qua boongke bê tông cốt thép dày 1,5m hoặc đất nện sâu 10m.

KAB-500 có thể phá hủy các mục tiêu có diện tích nhỏ hoặc được ngụy trang vì nó có khả năng “ghi nhớ” hiện trạng của mục tiêu và các vật xung quanh.

Skat cũng được trang bị 2 quả tên lửa không đối đất tiên tiến Kh-31 (Nato gọi là AS-17 Krypton), bao gồm cả phiên bản chống hạm và chống bức xạ Kh-31A và Kh-31P. Nó có thể sử dụng mỗi quả cho một nhiệm vụ, hoặc tùy theo yêu cầu tác chiến để sử dụng cả 2 quả cùng 1 loại.

Tên lửa có trọng lượng 600kg, đầu đạn 100kg, tầm bắn 160km với vận tốc siêu âm Mach3, điều khiển bằng radar chủ động và quán tính. Kh-31 sử dụng đầu dẫn có thể thay thế, dùng cho các nhiệm vụ khác nhau. Đầu tìm kiếm radar bị động dùng để chế áp phòng không và radar, đầu tìm kiếm radar chủ động dùng để chống hạm.

Theo Thiên Nam

Đất Việt

“Lộ” các siêu máy bay tấn công không người lái của Mikoyan/Sukhoi - 6