1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Gruzia “tiến hành nổi loạn” gần thủ đô

(Dân trí) - Chính phủ Gruzia cho hay binh lính ở một doanh trại gần thủ đô sáng nay đã tiến hành một cuộc nổi loạn. Vụ việc xảy ra sau khi giới chức Gruzia thông báo phá được một âm mưu đảo chính, có liên quan tới Nga và nhằm ám sát Tổng thống Mikhail Saakashvili.

Tuy nhiên, một hãng thông tấn cho hay, Nga cho rằng cáo buộc của Gruzia là “điên rồ”.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia cho biết, lính nổi loạn định phá hoại cuộc tập trận của NATO, dự định bắt đầu ở Gruzia vào ngày mai, 6/5.

 

Trước đó, Tổng thống Nga Medvedev lên án NATO tiến hành tập trận ở nước “vừa mới có một cuộc chiến”.

 

Mối quan hệ giữa Nga và Gruzia trở nên căng thẳng, và hai nước đã có cuộc chiến ngắn vào tháng 8 năm ngoái trên lãnh thổ ly khai Nam Ossetia.

 

“Kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt”

 

Cuộc nổi loạn ở căn cứ Mukhrovani xảy ra vào sáng ngày thứ ba, 5/5. Các binh sỹ định “phá hoại các cuộc tập trận của NATO và tiến hành một cuộc đảo chính quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng David Sikharulidze cho biết trên đài truyền hình Gruzia.

 

“Cuộc nổi loạn vẫn tiếp diễn. Các nhân viên thi hành luật đang ở hiện trường”, Sikharulidze cho biết.

 

Còn Bộ Nội vụ Gruzia cho biết những kẻ chủ mưu muốn làm bất ổn Gruzia và ám sát Tổng thống Mikhail Saakashvili.

 

Một phát ngôn viên cho biết, đã có một cuộc vây bắt, nhưng kẻ chủ mưu đảo chính, một cựu lãnh đạo lực lượng đặc biệt, vẫn chưa bị bắt giữ. Người phát ngôn cũng cho biết chính phủ đã biết về âm mưu đảo chính này từ hai tháng nay. Theo người phát ngôn này, cuộc nổi loạn có vẻ như “được phối hợp với Nga”.

 

Tuy nhiên, hãng thông tấn Intar-Tass của Nga dẫn một nguồn tin của cơ quan an ninh Nga cho hay, cáo buộc trên của chính quyền Tổng thống Saakashvili là “điên rồ”.

 

Phan Anh

Theo BBC