1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính dù Ukraine dàn trận cận chiến, bắn cháy loạt xe bọc thép Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lính dù Ukraine tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công ở Novomykhailivka, phá hủy 12 xe bọc thép của Nga.

"Đối phương tiếp tục thách thức mạnh mẽ khả năng phòng thủ của lính dù chúng tôi, những người đang kìm hãm bước tiến của họ trong khu định cư Novomykhailivka (vùng Donetsk)", Lữ đoàn xung kích độc lập số 79 Tavriyya thông báo, đồng thời chia sẻ đoạn video ghi lại cuộc tấn công trên Telegram hôm 7/3.

Theo lữ đoàn Ukraine, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp từ nhiều hướng vào ngày 6/3, với sự yểm trợ của số lượng lớn thiết giáp.

"Cuộc tấn công bắt đầu vào buổi sáng và tiếp tục kéo dài suốt cả ngày", lữ đoàn Ukraine cho biết.

Phía Ukraine tuyên bố lính dù Tavriyya đã đẩy lùi tất cả các đợt tấn công, tiêu diệt 12 xe bọc thép của Nga, trong đó có 4 xe tăng.

Lính dù Ukraine dàn trận cận chiến, phá hủy loạt xe bọc thép Nga

Đoạn video cho thấy vào thời điểm bắt đầu trận chiến, quân Nga tiến công theo từng đoàn xe về phía vị trí của lính dù Ukraine.

Theo hình ảnh từ video, lực lượng Nga tiến vào các vị trí của Ukraine bằng xe bọc thép chở quân (BTR), trong khi xe tăng di chuyển theo hàng, bắn phá dữ dội.

Một sĩ quan quân đội Ukraine nói với Kyiv Post rằng, đoạn video cho thấy lính dù Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường chống lại quân Nga, trong khi xe tăng Ukraine khai hỏa vào các xe bọc thép của Nga.

Sĩ quan này cho rằng lực lượng Ukraine có thể cũng đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để tấn công, mặc dù chi tiết này không được hiển thị trong đoạn video.

Ngoài ra, đoạn video còn cho thấy lính dù Ukraine đốt cháy thiết bị của Nga bằng cách sử dụng đạn thả từ máy bay không người lái Mavic. Đạn được cho là đã phát nổ bên trong xe tăng Nga sau cuộc giao tranh.

Một trinh sát Ukraine cho biết, nếu lực lượng Kiev không phá hủy các xe bọc thép bị vô hiệu hóa của đối phương, lực lượng Nga có thể đã quay lại vào ban đêm để lấy thiết bị này bằng xe cứu kéo. Vì vậy, lính dù Ukraine đã hành động phủ đầu, biến xe bọc thép của Nga thành "sắt vụn".

"Đoàn xe hùng hậu này được triển khai với mục đích giành chiến thắng, dựa vào yếu tố bất ngờ. Tuy nhiên, do trinh sát trên không của Ukraine đã phát hiện sự di chuyển của số lượng lớn thiết bị như vậy từ xa, nên một vụ thảm sát đã được ngăn chặn", sĩ quan Ukraine cho biết thêm.

Trinh sát Ukraine nói rằng chiến thuật sử dụng xe tăng dẫn đầu một đoàn xe bọc thép chở quân và bộ binh đã được phát triển từ thời Liên Xô.

"Nếu họ đảm bảo được yếu tố bất ngờ, đây sẽ là một chiến thuật rất hiệu quả. Tuy nhiên, trong điều kiện trinh sát toàn diện trên không, đoàn xe không hoạt động tốt", sĩ quan Ukraine nói thêm.

Ông xác nhận lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể trong cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của trinh sát trên không Ukraine trong việc phá vỡ kế hoạch của Nga.

"Toàn bộ cuộc tấn công đã bị ngăn chặn nhờ trinh sát trên không bằng cách sử dụng máy bay không người lái Mavic trị giá chỉ 300.000 Hr (7.850 USD)", sĩ quan Ukraine nói

Việc phá hủy hơn 10 xe bọc thép của Nga có thể đã giáng một đòn nặng nề, khiến lực lượng Nga thiệt hại hàng triệu USD.

Theo Kyiv Post