1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc bác đề xuất chương trình nghị sự của Nga về căng thẳng với Ukraine

(Dân trí) - 7 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu phản đối chương trình nghị sự của Nga cho phiên họp khẩn của cơ quan này về vụ việc căng thẳng giữa Nga và Ukraine ở eo biển Kerch cuối tuần qua.

Cận cảnh màn rượt đuổi của tàu chiến Nga và Ukraine


Đa số thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản đối chương trình nghị sự của Nga cho phiên họp khẩn ngày 26/11. (Ảnh: TASS)

Đa số thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản đối chương trình nghị sự của Nga cho phiên họp khẩn ngày 26/11. (Ảnh: TASS)

Hãng tin TASS ngày 26/11 cho biết, 7 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu phản đối, trong khi 4 thành viên gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Bolivia bỏ phiếu ủng hộ, 4 thành viên khác bỏ phiếu trắng với đề xuất của Nga về chương trình nghị sự cho phiên họp khẩn của hội đồng về vụ việc căng thẳng giữa Moscow và Kiev.

Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an vẫn sẽ thảo luận về tình hình ở Ukraine trong phiên họp theo đề xuất của Mỹ và chương trình nghị sự của Ukraine.

Phản ứng về quyết định này, phát biểu trong phiên họp ngày 26/11 của Hội đồng Bảo an, ông Dmitry Polyansky, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, nói: "Điều khiến quý vị quan tâm hơn không phải là cách thức giải quyết vấn đề mà là chọn chương trình nghị sự nào cho phiên họp hôm nay".

Theo nhà ngoại giao này, xung đột ở eo biển Kerch “là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước với sự bao che của các nước phương Tây”.

Bình luận trên được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ việc Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine bị cáo buộc vi phạm lãnh hải Nga ở eo biển Kerch sáng 25/11. Vụ việc được cho là sẽ khiến quan hệ Nga, phương Tây leo thang căng thẳng.

Moscow cho biết, các tàu Ukraine đã phớt lờ cảnh báo của lực lượng tuần tra an ninh Nga và đi vào lãnh hải của Nga gần bán đảo Crimea. Nga coi đây là một hành động “khiêu khích” được lên kế hoạch từ trước. Hiện Nga vẫn bắt giữ 3 tàu cùng 24 thủy thủ của Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine chỉ trích động thái của Nga, kêu gọi các đồng minh và đối tác hỗ trợ quân sự để tăng cường an ninh. Quốc hội Ukraine ngày 26/11 đã thông qua đề xuất thiết quân luật trong vòng 30 ngày kể từ ngày 28/11.

Cận cảnh 3 tàu Ukraine bị Nga bắt giữ

Minh Phương

Theo TASS