1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lịch sử Nobel và những bất ngờ

(Dân trí) - Ai là người được giải lớn tuổi nhất, ai là người trẻ nhất? Đến nay, bao nhiêu phụ nữ đã giành giải Nobel? Có bao nhiêu “cặp” vợ-chồng, mẹ-con hay cha-con cùng được trao giải này. Hãy cùng khám phá câu trả lời dưới đây.

Người lớn tuổi nhất là Leonid Hurwicz, một người Mỹ gốc Nga. Ông giành giải Nobel kinh tế năm 2007, khi ở tuổi 90. Ông mất chỉ một thời gian sau đó, vào tháng 6/2008.

 
Lịch sử Nobel và những bất ngờ - 1
Leonid Hurwicz, người lớn tuổi nhất giành giải Nobel

Vitaly Ginzburg của Nga, Nobel vật lý 2003, là người giành giải sống thọ nhất - ông sinh nhật lần thứ 92 tháng 10 năm ngoái. Đứng thứ hai là William Knowles của Mỹ, người giành giải Nobel hóa học năm 2001, năm nay 92 tuổi.

Năm 2007, nhà văn người Anh Doris Lessing trở thành người lớn tuổi nhất đoạt giải Nobel văn học, ở tuổi 87. Lessing sau đó đã miêu tả phần thưởng này là “một thảm họa” vì nó khiến bà không còn thời gian để viết.

Lịch sử Nobel và những bất ngờ - 2
Doris Lessing trở thành người lớn tuổi nhất đoạt giải Nobel văn học

Kể từ năm 1901, khi giải Nobel đầu tiên được trao, đã có tổng cộng 35 phụ nữ và 754 nam được trao giải. Nhưng kể từ năm 1968, không phụ nữ nào giành được giải Nobel kinh tế. Trong 10 năm qua, chỉ có 2 phụ nữ giành giải Nobel văn học và 2 giải Nobel hòa bình.

Lawrence Bragg của Anh, người giành giải Nobel vật lý năm 1915 khi 25 tuổi, vẫn là người giành giải trẻ nhất trong lịch sử giải này. Werner Karl Heisenberg của Đức đoạt giải Nobel vật lý năm 1932 ở tuổi 31 và Rudyard Kipling của Anh là người giành giải Nobel văn học trẻ nhất khi ở tuổi 42 lúc nhận giải năm 1907.

Lịch sử Nobel và những bất ngờ - 3
Lawrence Bragg của Anh, người giành giải Nobel vật lý năm 1915 khi 25 tuổi
 
Có 6 cặp cha-con trai đoạt giải Nobel, nhưng chỉ có một cặp cha-con gái và một cặp mẹ-con gái được nhận giải này. Có 3 cặp vợ chồng giành giải Nobel, trong đó có cặp vợ chồng nhà khoa học người Pháp Irene Joliot-Curie.
 
Lịch sử Nobel và những bất ngờ - 4

Cặp vợ chồng nhà khoa học người Pháp Irene Joliot-Curie năm 1934

Có 6 người được công bố tên đoạt giải nhưng không nhận giải, trong đó trùm phátxít Đức Adolf Hitler cấm 3 người Đức là Richard Kuhn (Nobel hóa học năm 1938), Adolf Butenandt (Nobel hóa học năm 1939) và Gerhard Domagk (Nobel y học năm 1939) nhận giải.

Việt Hà
(sưu tầm)
Dòng sự kiện: Giải Nobel 2009