1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Le Figaro: Moskva khó hạ nhiệt điểm nóng Trung Đông

(Dân trí) - Moskva mở chiến dịch oanh kích tại Syria đã hơn hai tháng, nhưng liệu sự hiện diện của quân đội Nga tại đây có đem lại được những thay đổi để tạo thế cân bằng cần thiết ở Trung Đông?

Le Figaro: Moskva khó hạ nhiệt điểm nóng Trung Đông - 1

Tên lửa S-400 của Nga được triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim, Syria. (Ảnh AFP)

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn đó, Le Figaro ngày 16-12 đăng bài viết của tác giả Isabelle Lasserre, trước hết phân tích những động lực đã thúc đẩy Tổng thống Vladimir Putin đưa vũ khí và cố vấn quân sự sang Syria.

Theo Lasserre, 10 tuần lễ sau những đợt oanh kích của không quân Nga tại Syria, kết quả có thể nhận thấy rõ rệt nhất là Moskva đã cứu được đồng minh - Tổng thống Bachar Al Assad, với khoảng 90 % các vụ oanh kích của Nga nhằm vào phe nổi dậy Syria không thuộc thành phần thánh chiến Hồi giáo.

Sau loạt khủng bố tại Paris và chuyến thăm chớp nhoáng của Tổng thống Pháp François Hollande đến Moskva nhằm tìm kiếm một liên minh quốc tế chống IS, vẫn còn đến 75 % các vụ không kích của Nga nhằm vào phe đối lập được cho là ôn hòa và được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn.

Le Figaro: Moskva khó hạ nhiệt điểm nóng Trung Đông - 2

Thành phố Raqqa , Syria dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo. (Ảnh AFP)

Mặt khác, cũng theo Le Figaro, sự can thiệp của Nga tại Syria khiến Moskva trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng khủng bố. Thêm vào đó, sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria bị coi như đang chọc giận các nước Hồi giáo ở vùng Vịnh theo hệ phái Suni - đứng đầu là Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút. Do vậy, Le Figaro nhận định rằng sự hiện diện quân sự của Nga khó có thể góp phần làm hạ nhiệt tại điểm nóng Trung Đông.

Từ khi ông Vladimir Putin lên cầm quyền, yếu tố quân sự được đưa vào trung tâm chính sách ngoại giao. Điều này đã được chứng minh khá rõ qua cuộc khủng hoảng ở Ukraina và mới nhất là những gì đang diễn ra tại Syria.

Việc Nga điều máy bay quân sự tới Raqqa - thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, song song với triển khai tên lửa S-400 tại cảng Lattaquié, đồng thời Moskva đang chuẩn bị bán tên lửa S-300 cho Iran - một đồng minh khác của chính quyền Syria, vẫn khó có thể giúp Trung Đông sớm tìm được chiến lược cân bằng. Le Figaro nhấn mạnh.

Quý Cao (theo Le Figaro)