1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tăng cường dội bom IS

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 27/10 đã hé lộ những thay đổi trong chiến lược chống IS, với khả năng tăng cường không kích và không loại trừ khả năng tự triển khai quân tấn công mục tiêu “giá trị cao” tại Iraq và Syria.

Mỹ sẽ tiếp tục điều chiến đấu cơ không kích IS tại Syria và Iraq (Ảnh: IBTimes)
Mỹ sẽ tiếp tục điều chiến đấu cơ không kích IS tại Syria và Iraq (Ảnh: IBTimes)

Theo đài BBC, tuyên bố trên được ông Carter đưa ra trong cuộc điều trần trước Ủy ban các lực lượng vũ trang Thượng viện Mỹ. Thông tin được tiết lộ chỉ một tuần sau khi các lực lượng Mỹ và Iraq có cuộc đột kích giải cứu các con tin bị IS giam giữ tại Iraq.

Các nhà quan sát nhận định bình luận này của ông chủ Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ đã thừa nhận những tiến triển chậm chạp trong nỗ lực đánh bại nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

“Chúng tôi sẽ không trì hoãn việc hỗ trợ những đối tác đủ năng lực trong các cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào IS, hoặc trực tiếp tiến hành các nhiệm vụ đó, có thể bằng không kích hoặc hành động trực tiếp trên thực địa”, ông Carter nói.

“Chúng tôi dự kiến sẽ tăng cường chiến dịch trên không, bao gồm gia tăng số lượng máy bay của Mỹ và đồng minh nhắm vào IS với các cuộc không kích cường độ mạnh hơn, thường xuyên hơn”, vị bộ trưởng tuyên bố. “Việc này sẽ bao gồm gia tăng các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu giá trị cao của IS một khi thông tin tình báo được cải thiện”.

Liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo bắt đầu không kích các cứ điểm của IS tại Iraq và Syria hồi năm ngoái. Tổng thống Obama khi đó tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là nhằm “làm suy yếu và tiến tới phá hủy” IS.

Dù Nhà Trắng không chấp thuận cho binh sỹ Mỹ tham gia trên thực địa tại Iraq, vẫn có khoảng 3500 binh sỹ Mỹ tại quốc gia này để giúp huấn luyện đồng thời tham gia hạn chế vào chiến đấu.

Ông Carter cho rằng cuộc chiến chống IS hiện tập trung chủ yếu vào khu vực Raqqa, thủ phủ của nhóm phiến quân tại Syria, và Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar tại phía Tây Iraq.

Thời gian gần đây, có dấu hiệu Mỹ giảm cường độ các cuộc không kích IS tại Syria, sau khi Không quân Nga được triển khai hồi cuối tháng 9.

Dữ liệu của Lầu Năm Góc cho thấy, trong tháng 8, trung bình mỗi ngày có khoảng 7 cuộc không kích, tương đương cường độ trung bình của năm đầu tiên sau khi chiến dịch được phát động.

Tuy nhiên trong tháng 9, con số này sụt xuống chỉ còn trung bình hơn 4 cuộc mỗi ngày.

Từ ngày 1/10 - 26/10, khi Nga bắt đầu các cuộc không kích tại Syria, số vụ không kích của Mỹ sụt xuống dưới mức 4 đợt/ngày.

Trong khi đó, tính từ đầu chiến dịch tới nay, Nga đã thực hiện khoảng 830 lượt không kích, tiêu diệt hàng trăm tay súng, phá hủy hàng chục trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và các cơ sở hạ tầng khác của IS, hãng tin Sputnik đưa tin.

Thanh Tùng

Theo BBC, Sputnik

 

Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ tăng cường dội bom IS - 2