1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc quan ngại máy bay Trung Quốc hạ cánh phi pháp ở Trường Sa

(Dân trí) - Phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày 7/1 cho biết các lãnh đạo quân sự Mỹ quan ngại về việc 3 máy bay dân sự Trung Quốc hạ cánh trên một trong những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp phi pháp ở Trường Sa.

 


Bãi Chữ Thập, nơi Trung Quốc mới hạ cánh trái phép 3 máy bay dân sự gần đây (Ảnh: graphics.wsj.com)

Bãi Chữ Thập, nơi Trung Quốc mới hạ cánh trái phép 3 máy bay dân sự gần đây (Ảnh: graphics.wsj.com)

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay Mỹ đang theo sát vụ việc và nhấn mạnh rằng hành động trên của Bắc Kinh chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

“Chúng tôi lấy làm quan ngại về tất cả các hoạt động của Trung Quốc trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Mỹ không đứng về phía nào. Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động nào do bất kỳ quốc gia nào từ bồi đắp đảo trái phép đến quân sự hóa các đảo nhân tạo chỉ làm gia tăng căng thẳng và khiến tình hình trở nên thêm bất ổn tại Biển Đông”, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc phát biểu.

Lầu Năm Góc cũng kêu gọi Trung Quốc và các nước có tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Đông cần giải quyết tranh chấp thông qua giải pháp ngoại giao. “Rõ ràng các chuyến bay trên không giúp ích gì cho việc tăng cường ổn định và sự hiểu biết lẫn nhau trong khu vực, vốn rất quan trọng đối với Mỹ và nhiều quốc gia khác”, phát ngôn viên Cook nhấn mạnh.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc từ chối bình luận về việc liệu Mỹ sắp tới có đưa ra hành động nào nhằm thách thức các hoạt động của Trung Quốc tại vùng biển nóng bỏng này hay không.

Trang mạng Stripes của Mỹ dẫn báo cáo của hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân hoa xã cho hay Bắc Kinh đã cho hạ cánh thêm 2 máy bay thương mại trên bãi Chữ Thập hôm thứ Tư (6/1), chỉ vài ngày sau khi máy bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng, vốn hoàn thành vào tháng 9 năm ngoái.

Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố chủ quyền đối với gần trọn lãnh thổ Biển Đông thông qua cái gọi là “đường 9 đoạn” hay “đường lưỡi bò” phi pháp.

Vũ Duy

Tổng hợp