1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lật xe điện ở Hong Kong, 13 người bị thương

(Dân trí) - Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ một tài xế sau khi chiếc xe điện hai tầng do anh này điều khiển bị lật, khiến ít nhất 13 người bị thương đêm 5/4.

Hiện trường vụ lật xe điện ở Hong Kong (Ảnh: SCMP)
Hiện trường vụ lật xe điện ở Hong Kong (Ảnh: SCMP)

Giới chức Hong Kong cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng nửa đêm 5/4 khi một chiếc xe điện hai tầng bị lật trong lúc đang lưu thông tại khu vực đường trung tâm Des Voeux, gần Bank Street, bên ngoài trụ sở chính của ngân hàng HSBC.

Tài xế lái chiếc xe điện là một thanh niên 23 tuổi đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cảnh sát đã đo nồng độ cồn của người này nhưng các chỉ số đều trong mức độ cho phép. Tài xế sau đó đã được thả nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo nhận định ban đầu, có thể tài xế đã đột ngột mất kiểm soát chiếc xe, khiến nó bị lật. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết chiếc xe điện không va chạm với bất kì phương tiện nào khác.

Cảnh sát Hong Kong cho biết có ít nhất 13 người bị thương trong vụ lật xe điện, trong đó có 8 người đàn ông và 5 phụ nữ, tuổi từ 24-64. Một số hành khách đã tự trèo qua cửa sổ sau khi vụ tai nạn xảy ra. Các nạn nhân đã được tới bệnh viện Ruttonjee và Queen Mary để được điều trị và ra viện ngay trong ngày 6/4.

Hệ thống xe điện đã được đưa vào hoạt động ở Hong Kong từ hơn 100 năm qua và chở khoảng 200.000 hành khách mỗi ngày, song những vụ tai nạn như trên là rất hy hữu.

Nhật Minh

Theo SCMP