1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Làng mạc Lào chìm biển nước sau sự cố vỡ đập thủy điện

(Dân trí) - Sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy tại Lào không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều người dân mà còn khiến hơn 6.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa khi biển nước nhấn chìm các ngôi làng.


Sự cố vỡ công trình đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào đã xảy ra vào đêm qua 23/7. Khoảng 0,5 tỷ m3 nước, tương đương hơn 2 triệu bể bơi đạt chuẩn Olympic, đã tràn xuống khu vực hạ lưu và nhấn chìm nhiều ngôi làng. (Ảnh: Attapeu Today)

Sự cố vỡ công trình đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào đã xảy ra vào đêm qua 23/7. Khoảng 0,5 tỷ m3 nước, tương đương hơn 2 triệu bể bơi đạt chuẩn Olympic, đã tràn xuống khu vực hạ lưu và nhấn chìm nhiều ngôi làng. (Ảnh: Attapeu Today)

Hãng thông tấn Lào cho biết có một số người thiệt mạng và hàng trăm người khác hiện vẫn đang mất tích. Thảm họa vỡ đập đã khiến hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. (Ảnh: ABC)
Hãng thông tấn Lào cho biết có một số người thiệt mạng và hàng trăm người khác hiện vẫn đang mất tích. Thảm họa vỡ đập đã khiến hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. (Ảnh: ABC)

Hiện con số chính xác về số người thiệt mạng và mất tích vẫn chưa được công bố chính thức. Hơn 1.300 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy. (Ảnh: EPA)
Hiện con số chính xác về số người thiệt mạng và mất tích vẫn chưa được công bố chính thức. Hơn 1.300 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy. (Ảnh: EPA)

Sự cố vỡ đập khiến 6 ngôi làng chìm trong biển nước gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samong. Nhiều căn nhà và tài sản của người dân đã bị nước cuốn trôi. (Ảnh: ABC)
Sự cố vỡ đập khiến 6 ngôi làng chìm trong biển nước gồm Yai Thae, Hinlad, Mai, Thasengchan, Tha Hin và Samong. Nhiều căn nhà và tài sản của người dân đã bị nước cuốn trôi. (Ảnh: ABC)

Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy rất đông người dân, trong đó nhiều người bế theo con nhỏ, ngồi chen chúc trên những chiếc thuyền gỗ để đi sơ tán. (Ảnh: Dailymail)
Những hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy rất đông người dân, trong đó nhiều người bế theo con nhỏ, ngồi chen chúc trên những chiếc thuyền gỗ để đi sơ tán. (Ảnh: Dailymail)

Giới chức địa phương đã triển khai thuyền tới hỗ trợ người dân sơ tán. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng đã tới huyện Sanamxay ở tỉnh Attapeu để chỉ đạo công tác cứu hộ sau sự cố vỡ đập. (Ảnh: EPA)
Giới chức địa phương đã triển khai thuyền tới hỗ trợ người dân sơ tán. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng đã tới huyện Sanamxay ở tỉnh Attapeu để chỉ đạo công tác cứu hộ sau sự cố vỡ đập. (Ảnh: EPA)

Công ty xây dựng đập Xepian-Xe Nam Noy cho biết mưa lớn và lũ lụt đã gây ra tình trạng vỡ đập. Công ty này đang phối hợp với chính phủ Lào để giúp sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. (Ảnh: ABC)
Công ty xây dựng đập Xepian-Xe Nam Noy cho biết mưa lớn và lũ lụt đã gây ra tình trạng vỡ đập. Công ty này đang phối hợp với chính phủ Lào để giúp sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. (Ảnh: ABC)

Dự án đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy có kinh phí xây dựng 1,2 tỷ USD đang được xây dựng bởi công ty năng lượng Xe Pian Xe Namnoy (PNPC) có trụ sở tại Viêng Chăn. Đây là công ty liên doanh được thành lập từ năm 2012. (Ảnh: PNPC)
Dự án đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy có kinh phí xây dựng 1,2 tỷ USD đang được xây dựng bởi công ty năng lượng Xe Pian Xe Namnoy (PNPC) có trụ sở tại Viêng Chăn. Đây là công ty liên doanh được thành lập từ năm 2012. (Ảnh: PNPC)

Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy có công suất thiết kế 410 megawatt, bắt đầu được xây dựng từ năm 2013 và dự kiến được đưa vào hoạt động thương mại từ năm 2019. (Ảnh: Dailymail)
Đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy có công suất thiết kế 410 megawatt, bắt đầu được xây dựng từ năm 2013 và dự kiến được đưa vào hoạt động thương mại từ năm 2019. (Ảnh: Dailymail)

Nằm cách thủ đô Viêng Chăng 550km về phía nam, đập Xepian-Xe Nam Noy có dung tích chứa khoảng 1 tỷ tấn nước với chiều rộng 1,6 km. (Ảnh: ABC)
Nằm cách thủ đô Viêng Chăng 550km về phía nam, đập Xepian-Xe Nam Noy có dung tích chứa khoảng 1 tỷ tấn nước với chiều rộng 1,6 km. (Ảnh: ABC)

Mãi tới ngày hôm qua 23/7, công ty Xe Pian Xe Namnoy mới đưa ra cảnh báo về mức độ mất an toàn của đập Xepian-Xe Nam Noy và thông báo sẽ xả nước. Công ty này đã khuyến cáo người dân sơ tán khỏi khu vực hạ lưu ngay lập tức. (Ảnh: AFP)
Mãi tới ngày hôm qua 23/7, công ty Xe Pian Xe Namnoy mới đưa ra cảnh báo về mức độ mất an toàn của đập Xepian-Xe Nam Noy và thông báo sẽ xả nước. Công ty này đã khuyến cáo người dân sơ tán khỏi khu vực hạ lưu ngay lập tức. (Ảnh: AFP)

Lào đang lên kế hoạch xây dựng các đập thủy điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu sang các nước lân cận. Dự án đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy dự kiến sẽ xuất khẩu 90% lượng điện sang Thái Lan. (Ảnh: Sun)
Lào đang lên kế hoạch xây dựng các đập thủy điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu sang các nước lân cận. Dự án đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy dự kiến sẽ xuất khẩu 90% lượng điện sang Thái Lan. (Ảnh: Sun)

Các nhóm bảo vệ môi trường từ nhiều năm nay vẫn đưa ra cảnh báo về các dự án đập thủy điện của Lào, bao gồm các tác động của đập này tới sông Mekong cũng như hệ sinh thái và cuộc sống của người dân địa phương. (Ảnh: Attapeu Today)
Các nhóm bảo vệ môi trường từ nhiều năm nay vẫn đưa ra cảnh báo về các dự án đập thủy điện của Lào, bao gồm các tác động của đập này tới sông Mekong cũng như hệ sinh thái và cuộc sống của người dân địa phương. (Ảnh: Attapeu Today)

Thành Đạt

Tổng hợp