1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo tình báo Anh lên tiếng về thỏa thuận của Wagner sau vụ nổi loạn

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Trong bài phát biểu hiếm hoi, Giám đốc Cơ quan tình báo Anh, MI6, đã nhận định về vụ nổi loạn của Wagner và thỏa thuận của nhóm này với Điện Kremlin sau đó.

Lãnh đạo tình báo Anh lên tiếng về thỏa thuận của Wagner sau vụ nổi loạn - 1

Giám đốc Cơ quan tình báo Anh MI6 Richard Moore (Ảnh: Reuters).

Trong một bài phát biểu hiếm hoi ở Praha, Cộng hòa Séc, Giám đốc Cơ quan tình báo Anh (MI6) Richard Moore xác nhận thông tin từ tình báo phương Tây rằng, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin đã thực sự đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt cuộc nổi loạn vào tháng trước.

"Tôi nghĩ Prigozhin bắt đầu như một kẻ phản bội trong bữa sáng. Ông ta đã được ân xá trong bữa tối và sau đó vài ngày được mời dùng trà. Vì vậy, có một số điều và ngay cả người đứng đầu MI6 cũng thấy hơi khó giải thích, xét về việc ai tham gia và ai không tham gia", ông Moore nói.

Khi được hỏi liệu ông Prigozhin có "còn sống và khỏe mạnh" hay không, Giám đốc MI6 cho rằng thủ lĩnh Wagner vẫn "ở đâu đó".

Trước đó, vào ngày 24/6, ông trùm Wagner Prigozhin đã tổ chức một cuộc nổi loạn và lực lượng lính đánh thuê của ông đã tiến về thủ đô Moscow. Tuy nhiên sau đó, qua trung gian hòa giải của Tổng thống Belarus Lukashenko, ông Prigozhin đồng ý ngừng "cuộc tuần hành công lý" và chuyển đến Belarus.

Các thành viên Wagner cũng được lựa chọn hoặc chuyển sang Belarus, hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hoặc trở về nhà. Và dường như ông trùm Wagner đã có mặt Điện Kremlin để gặp Tổng thống Putin vài ngày sau đó sau khi cuộc nổi loạn kết thúc.

Ông Moore cũng bày tỏ sự khó hiểu trước tình huống "đột ngột quay xe" của Wagner.

Ông Moore nói thêm rằng rất khó để đưa ra "những đánh giá chắc chắn" về số phận của chính Wagner, với tư cách là một nhóm lính đánh thuê, nhưng họ "dường như không còn tham chiến ở Ukraine" và rằng "dường như có một số thành viên của họ ở Belarus".

Trong một diễn biến có liên quan, theo CNN, ông trùm Wagner lần đầu lộ diện sau vụ nổi loạn qua video đăng tải hôm 19/7, khi ông lên tiếng chào đón các thành viên của lực lượng này tới Belarus.

Trong đoạn video, một người đàn ông được cho là Yevgeny Prigozhin dường như đang ở Belarus và gửi lời chúc mừng tới các chiến binh Wagner khi họ tới nước này.

"Chào mừng các bạn! Tôi vui mừng chào tất cả các bạn. Chào mừng đến với vùng đất Belarus. Chúng ta đã chiến đấu với lòng tự trọng. Chúng ta đã làm được rất nhiều điều cho nước Nga", Prigozhin nói.

Đầu tuần này, Wagner tuyên bố đóng cửa và hạ cờ tại căn cứ chính ở thao trường Molkino thuộc vùng Krasnodarphía, phía nam nước Nga khi triển khai lực lượng tới nước láng giềng Belarus. Theo BBC, việc hạ cờ như vậy được thực hiện khi đóng cửa một căn cứ quân sự.

"Căn cứ này không còn tồn tại. Wagner sẽ rời đến các khu vực triển khai mới", một chiến binh Wagner nói.

Hôm 19/7, Belaruski Hajun, một nhóm quan sát quân sự độc lập của Belarus, cho biết đoàn xe thứ 9 của Wagner đã di chuyển sang quốc gia này.

Theo giới quan sát, các đoàn xe này dường như vận chuyển cả đồ đạc cá nhân và thiết bị, cấu kiện của doanh trại Wagner ở Nga, cũng như trang bị, vũ khí và đạn dược.

Theo CNN
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn