1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Hạ viện Nga nêu quan điểm về việc trao đổi tù nhân với phương Tây

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Obuhkov đề cập tới một kịch bản trao đổi tù nhân với phương Tây nhằm trả tự do cho nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange

Lãnh đạo Hạ viện Nga nêu quan điểm về việc trao đổi tù nhân với phương Tây - 1

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở thủ đô London, Anh (Ảnh: People).

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 7/4, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergey Obuhkov cho rằng, nếu Moscow quyết định về việc trao đổi tù nhân, có thể trao đổi phóng viên Evan Gershkovich của báo Wall Street Journal lấy nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, người hiện bị giam giữ tại một nhà tù ở Anh.

"Tôi cho rằng chúng ta có thể trao đổi lấy Assange", ông Obukhov nói với hãng tin RIA Novosti.

Hôm 30/3, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã bắt giữ phóng viên Evan Gershkovich ở thành phố Ekaterinburg thuộc vùng Urals với cáo buộc gián điệp. FSB cho biết đã bắt giữ Gershkovich khi phóng viên này đang cố gắng thu thập thông tin tình báo về một cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga "nhằm phục vụ cho lợi ích của chính phủ Mỹ".

Lãnh đạo Hạ viện Nga nêu quan điểm về việc trao đổi tù nhân với phương Tây - 2

Phóng viên Evan Gershkovich của báo Wall Street Journal (Ảnh: Wall Street Journal).

Cơ quan chủ quản của Gershkovich, báo Wall Street Journal, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Nga lập tức thả người. Lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí quốc tế lớn cũng đã ký tên vào thư kiến nghị trả tự do cho nhà báo Gershkovich.

Nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Joe Biden cùng Ngoại trưởng Antony Blinken, cũng đưa ra những thông điệp mạnh mẽ về vụ bắt giữ phóng viên Gershkovich.

"Hãy thả anh ấy ngay lập tức", ông Biden nói trước khi đáp chuyến bay trên trực thăng Marine One tới thăm các nạn nhân của thảm họa lốc xoáy tại bang Mississippi hôm 31/3.

Về Julian Assange, nhà sáng lập của WikiLeaks hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Belmarsh ở London, Anh. Trước đó, sau gần 7 năm ẩn náu trong Đại sứ quán Ecuador tại London, ông Julian Assange đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vào ngày 11/4/2019. Từ đó đến nay, ông bị tạm giam trong khi chiến đấu chống lại các lệnh dẫn độ về Thụy Điển và Mỹ. Ngày 23/3/2022, ông kết hôn với nữ luật sư Stella Moris trong một buổi lễ tại nhà tù Belmarsh.

Vào tháng 4/2022, một phiên tòa ở Anh do Thẩm phán Paul Goldspring chủ trì đã ra phán quyết chấp thuận việc dẫn độ nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange sang Mỹ. Tại Mỹ, ông này bị cáo buộc vi phạm Luật Gián điệp khi tiết lộ nhiều hồ sơ mật liên quan đến cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan và Iraq. Nếu bị kết tội, Assange có thể đối mặt với án phạt 175 năm tù.

Phán quyết trên của tòa án đã được Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel phê chuẩn vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của ông Assange đã lập tức kháng cáo. Ông chủ WikiLeaks hiện vẫn đang bị giam tại Anh để đợi phiên tòa phúc thẩm.

Theo RT