1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo Đài Loan lên đường đến Mỹ

(Dân trí) - Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay 7/1 đã lên đường bắt đầu chuyến công du các nước Trung Mỹ và dự định quá cảnh tại Mỹ, AFP cho biết.


Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: AFP)

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay đã lên đường bắt đầu chuyến công du kéo dài 9 ngày tới các nước Trung Mỹ gồm Honduras, Nicaragua, Guatemala, và El Salvador. Bà dự kiến quá cảnh tại thành phố Houston, bang Texas của Mỹ vào cuối tuần này lượt đi, và tại San Francisco vào cuối tuần tới lượt về.

Trung Quốc đã kêu gọi phía Mỹ từ chối cho bà Thái quá cảnh, tuy nhiên Washington đã từ chối đề nghị này của Bắc Kinh. Giới quan sát cho rằng, việc bà Thái quá cảnh ở Mỹ trong những ngày tới sẽ thu hút sự chú ý của Bắc Kinh.

Kế hoạch quá cảnh tại Mỹ được tiết lộ từ tháng trước sau khi bà Thái Anh Văn có cuộc điện đàm gây tranh cãi với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - cuộc điện đàm đầu tiên giữa một lãnh đạo Đài Loan với một tổng thống hay một tổng thống đắc cử Mỹ trong gần 40 năm qua. Cuộc điện đàm đã khiến Bắc Kinh "nóng mặt" và yêu cầu phía Mỹ cẩn trọng trong các mối quan hệ, tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc.

Về phía Đài Loan, Văn phòng của bà Thái Anh Văn từ chối trả lời câu hỏi liệu bà có gặp gỡ với các thành viên của đội ngũ chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử Donald Trump hay không. Tuy nhiên Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT) cho biết chuyến thăm Mỹ này của bà Thái là "riêng tư và không chính thức". AIT cũng nói hoạt động quá cảnh này không mâu thuẫn với chính sách "một Trung Quốc'.

Về phần mình, Tổng thống đắc cử Mỹ Trump có vẻ như loại trừ khả năng gặp gỡ lãnh đạo Đài Loan ít nhất cho tới khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Minh Phương

Theo AFP