1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo chính phủ Bangladesh từ chức

(Dân trí) - Không lâu sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, rạng sáng nay, 12/1, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Bangladesh Iajuddin Ahmed đã có bài phát biểu tuyên bố rời bỏ vị trí lãnh đạo chính phủ lâm thời.

Theo hiến pháp Bănglađét, người lãnh đạo chính phủ lâm thời sẽ giữ vai trò quan sát cuộc bầu cử quốc gia.

 

Tổng thống Ahmed cho biết ông sẽ bổ nhiệm một lãnh đạo mới cho chính phủ lâm thời để giám sát cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 22/1 tới.

 

Động thái này là kết quả của nhiều ngày diễn ra các cuộc biểu tình đầy bạo lực, làm tê liệt hoàn toàn quốc gia Nam Á này.

 

“Tôi đã quyết định rút lui khỏi vị trí lãnh đạo chính phủ và sẽ bổ nhiệm một tân lãnh đạo tạm thời để tổ chức cuộc bầu cử mà ở đó tất cả các đảng sẽ có thể tham gia”, ông Ahmed phát biểu trên truyền hình.

 

Có nhiều khả năng ông Fazlul Haque, cố vấn của Tổng thống sẽ giữ vai trò là người đứng đầu chính phủ lâm thời.

 

Tổng thống Ahmed cũng cho biết thêm, ông sẽ vẫn giữ cương vị tổng thống Bangladesh - vị trí chủ yếu chỉ mang tính hình thức.

 

Phước Đại

Theo CNN