1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Lãnh đạo châu Mỹ Latinh cam kết ủng hộ Tổng thống Ecuador

(Dân trí) - Các lãnh đạo châu Mỹ Latinh đã lên án cuộc bạo loạn ở Ecuador vào ngày 30/9 và đồng loạt ủng hộ Tổng thống Rafael Correa, người vừa bị những cảnh sát không đồng tình với kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ tấn công bằng đạn hơi cay.

 
Lãnh đạo châu Mỹ Latinh cam kết ủng hộ Tổng thống Ecuador - 1
Cảnh sát đốt lốp xe, biểu tình ở trụ sở cảnh sát ở Quito, 30/9.

“Họ đang cố gắng lật đổ Tổng thống Correa”, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, một đồng minh cánh tả của Tổng thống Ecuador, cho biết trên trang Twitter.

 

Sau đó, phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Venezuela cho biết tính mạng của Tổng thống Ecuador đang gặp nguy hiểm khi những người biểu tình bủa vây một bệnh viện ở Quito, sau khi ông bị tấn công bằng đạn hơi cay và vị ném ở giữa một cuộc biểu tình của cảnh sát tại Quito.

 

Tổng thống Chavez, cùng với các nhà lãnh đạo của Chile, Peru và Colombia, dự kiến sẽ nhóm họp tại Buenos Aires vào tối ngày 30/5 (giờ địa phương), trong một động thái ủng hộ Tổng thống Correa. Trong khi đó, Tổng thống Correa đang xem xét khả năng giải tán Quốc hội Ecuador, nơi một số thành viên của đảng cánh tả của ông đang vận động không thông qua các đề xuất cắt giảm chi tiêu.

 

Tại Santiago, Tổng thống Chile Sebastian Pinera cho hay ông đã nói chuyện với Tổng thống Correa và hứa “ủng hộ hết mình cho trật tự, nền dân chủ và chính phủ hợp hiến của Tổng thống Rafael Correa”.

 

Tổng thống Mexico Felipe Calderon cho biết trong một thông điệp trên mạng Twitter rằng Mexico “bày tỏ lo ngại về tình hình ở Ecuador ngày hôm nay”.

 

Argentina “thẳng thừng lên án cuộc nổi dậy của lực lượng cảnh sát, đặt các thể chế dân chủ của Ecuador trong vòng nguy hiểm”, chính phủ của Tổng thống Cristina Fernandez ra tuyên bố. “Châu Mỹ Latinh sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ cuộc tấn công nào vào nền dân chủ hay bất kỳ cố gắng nào vi phạm đến ý kiến của dân chúng thông qua lá phiếu bầu cử”.

 

Tổng thống Peru Alan Garcia và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, hai nước giáp giới với Ecuador, và Tổng thống Bolivia Evo Morales đều cam kết ủng hộ ông Correa.

 

Sự ủng hộ đối với ông Correa, người trúng cử lần đầu tiên vào năm 2006 với cam kết chiến đấu chống tham nhũng và tăng cường quản lý các nguồn tài nguyên của đất nước, cũng xuất phát từ tận các nước xa xôi như Pháp, Tây Ban Nha. Bộ Ngoại giao các nước này đã lên án “bất kỳ sự vi phạm nào đối với hiến pháp”.

 

Phan Anh

Theo Reuters

Dòng sự kiện: Bạo loạn ở Ecuador