1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo các nền kinh tế tề tựu ở Đà Nẵng dự Diễn đàn APEC

(Dân trí) - Hơn 20 lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã có mặt tại Đà Nẵng, Việt Nam tham gia Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).


Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/11 đã đến Đà Nẵng tham gia Tuần lễ cấp cao APEC. Ông Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối thoại của các lãnh đạo và Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC. Ông dự kiến sẽ tham gia Phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra vào ngày 11/11. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Đà Nẵng, ông Tập Cận Bình sẽ tới Hà Nội thăm cấp Nhà nước từ ngày 12 - 13/11. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư – Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 10/11 đã đến Đà Nẵng tham gia Tuần lễ cấp cao APEC. Ông Tập Cận Bình đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối thoại của các lãnh đạo và Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC. Ông dự kiến sẽ tham gia Phiên họp của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra vào ngày 11/11. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Đà Nẵng, ông Tập Cận Bình sẽ tới Hà Nội thăm cấp Nhà nước từ ngày 12 - 13/11. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư – Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ sau Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: AFP)


Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không Lực Một sang Việt Nam. Máy bay chở Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã hạ cánh tại Đà Nẵng vào ngày 10/11 đánh dấu lần đầu tiên ông tham dự APEC với tư cách ông chủ Nhà Trắng. Ông đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối thoại các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và tham dự Lễ đón lãnh đạo cấp cao APEC. Ngày 11/11, Tổng thống Trump sẽ bay ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: AFP)

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Không Lực Một sang Việt Nam. Máy bay chở Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã hạ cánh tại Đà Nẵng vào ngày 10/11 đánh dấu lần đầu tiên ông tham dự APEC với tư cách ông chủ Nhà Trắng. Ông đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Đối thoại các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC và tham dự Lễ đón lãnh đạo cấp cao APEC. Ngày 11/11, Tổng thống Trump sẽ bay ra Hà Nội thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: AFP)


Ngày 10/11, Tổng thống Putin đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng tham gia diễn đàn APEC. Tổng thống Putin sẽ có một lịch trình làm việc bận rộn tại sự kiện lần này. Đây là lần thứ 2 Tổng thống Putin đến Việt Nam dự APEC, lần đầu là năm 2006. Lần này, trước khi đến Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga ủng hộ ý tưởng thành lập khu vực thương mại tự do ở châu Á - Thái Bình Dương, để thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các nước. (Ảnh: nhóm phóng viên)

Ngày 10/11, Tổng thống Putin đáp chuyên cơ xuống Đà Nẵng tham gia diễn đàn APEC. Tổng thống Putin sẽ có một lịch trình làm việc bận rộn tại sự kiện lần này. Đây là lần thứ 2 Tổng thống Putin đến Việt Nam dự APEC, lần đầu là năm 2006. Lần này, trước khi đến Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga ủng hộ ý tưởng thành lập khu vực thương mại tự do ở châu Á - Thái Bình Dương, để thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các nước. (Ảnh: nhóm phóng viên)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha ngày 10/11 đã đến Đà Nẵng tham dự diễn đàn APEC (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha ngày 10/11 đã đến Đà Nẵng tham dự diễn đàn APEC (Ảnh: AFP)

Sau 2 ngày thăm chính thức thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến Đà Nẵng ngày 10/11 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ APEC. (Ảnh: Quý Đoàn)
Sau 2 ngày thăm chính thức thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đến Đà Nẵng ngày 10/11 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ APEC. (Ảnh: Quý Đoàn)

Ngày 10/11, máy bay chở đoàn đại biểu dự Hội nghị cấp cao APEC của Singapore do Thủ tướng Lý Hiển Long dẫn đầu đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: Quý Đoàn)
Ngày 10/11, máy bay chở đoàn đại biểu dự Hội nghị cấp cao APEC của Singapore do Thủ tướng Lý Hiển Long dẫn đầu đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. (Ảnh: Quý Đoàn)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng Đệ nhất phu nhân ngày 10/11 đã tới Đà Nẵng. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng Đệ nhất phu nhân ngày 10/11 đã tới Đà Nẵng. (Ảnh: AFP)


Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng phu nhân tới Đà Nẵng chiều ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng phu nhân tới Đà Nẵng chiều ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)


Ngày 9/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng đội ngũ tháp tùng ông bao gồm các quan chức cấp cao và một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Lịch trình của ông Abe bao gồm việc tham gia một số hoạt động quan trọng trong suốt sự kiện như phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh, tham dự phiên hợp lãnh đạo (Ảnh: Quý Đoàn)

Ngày 9/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng cùng đội ngũ tháp tùng ông bao gồm các quan chức cấp cao và một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Lịch trình của ông Abe bao gồm việc tham gia một số hoạt động quan trọng trong suốt sự kiện như phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh, tham dự phiên hợp lãnh đạo (Ảnh: Quý Đoàn)

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã đặt chân tới Đà Nẵng vào hôm qua 9/11. Ông sẽ tham dự những hội nghị quan trọng của lãnh đạo các nền kinh tế khu vực APEC trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Diariocorreo)
Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã đặt chân tới Đà Nẵng vào hôm qua 9/11. Ông sẽ tham dự những hội nghị quan trọng của lãnh đạo các nền kinh tế khu vực APEC trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Diariocorreo)


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã tới Đà Nẵng vào ngày 9/11. Trong ảnh: Ông Turnbull phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp APEC ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã tới Đà Nẵng vào ngày 9/11. Trong ảnh: Ông Turnbull phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp APEC ngày 10/11. (Ảnh: Reuters)


Cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã tới Đà Nẵng. Bà Lam nhậm chức trưởng đặc khu hành chính Hong Kong ngày 1/7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên bà tham gia Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Getty)

Cùng ngày, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) đã tới Đà Nẵng. Bà Lam nhậm chức trưởng đặc khu hành chính Hong Kong ngày 1/7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên bà tham gia Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Getty)


Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đặt chân xuống Đà Nẵng ngày 9/11 và ông đã bắt đầu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Especial)

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đặt chân xuống Đà Nẵng ngày 9/11 và ông đã bắt đầu tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Especial)


Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngày 9/11 tự lái chuyên cơ đến Đà Nẵng. (Ảnh: AFP)

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngày 9/11 tự lái chuyên cơ đến Đà Nẵng. (Ảnh: AFP)


Ngày 9/11, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã có mặt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/11, Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã có mặt tại Đà Nẵng. (Ảnh: Reuters)


Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng ngày 9/11 trong trang phục giản dị. Bà vừa trúng cử Thủ tướng New Zealand tháng trước và là 1 trong 3 nữ lãnh đạo tham gia Tuần lễ cấp cao APEC lần này. Đây là kỳ APEC đầu tiên bà tham dự. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng ngày 9/11 trong trang phục giản dị. Bà vừa trúng cử Thủ tướng New Zealand tháng trước và là 1 trong 3 nữ lãnh đạo tham gia Tuần lễ cấp cao APEC lần này. Đây là kỳ APEC đầu tiên bà tham dự. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng ngày 9/11 tham dự sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn APEC. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng ngày 9/11 tham dự sự kiện trong khuôn khổ diễn đàn APEC. (Ảnh: Reuters)

Ngày 8/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đặt đến Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Reuters)
Ngày 8/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đặt đến Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/11, Đặc phái viên đặc biệt APEC của Đài Bắc (Trung Hoa) Tống Sở Du đã tới Đà Nẵng tham gia sự kiện của diễn đàn APEC. (Ảnh: AFP)
Ngày 7/11, Đặc phái viên đặc biệt APEC của Đài Bắc (Trung Hoa) Tống Sở Du đã tới Đà Nẵng tham gia sự kiện của diễn đàn APEC. (Ảnh: AFP)


Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’ Neill đã tới Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC. Papua New Guinea cũng chính là nước chủ nhà của APEC 2018. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’ Neill đã tới Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC. Papua New Guinea cũng chính là nước chủ nhà của APEC 2018. (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Tổng hợp