1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lần đầu tiên Mỹ công khai ngân sách tình báo

(Dân trí) - Hôm qua là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ công khai chi phí cho toàn bộ công tác tình báo và an ninh của nước này khi thông báo con số hơn 80 tỉ USD cho năm 2010.

  
Lần đầu tiên Mỹ công khai ngân sách tình báo  - 1
Nhân vật mới được bổ nhiệm làm Giám đốc ngành tình báo cả nước, ông James Clapper.

Trong số này, có 27 tỉ USD được chi cho ngành tình báo quân đội và 53,1 tỉ USD được giao cho Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và vài cơ quan trong tổng số 16 cơ quan tình báo của cả nước Mỹ.

Steven Aftergood, một chuyên gia của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ, nhận xét: “Đây là bảng công bố đầy đủ nhất mà chúng ta có được từ trước đến nay”.

Con số trên 80 tỉ USD cho ngành tình báo như thế đã cao hơn con số 51 tỉ USD chi ra cho Bộ Ngoại Giao và các chương trình viện trợ nước ngoài trong năm 2010. Tuy nhiên, con số này chỉ là 1/10 trong tổng số tiền 814 tỉ USD kích thích kinh tế mà Quốc Hội Mỹ đã thông qua năm ngoái.

Con số mới công bố cũng cho thấy cam kết cắt giảm ngân sách cho ngành tình báo của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Dianne Feinstein đã được thực hiện. Bà Feinstein từng nói rằng chi phí tình báo đã "gia tăng đến mức không thể chấp nhận được trong thập kỷ qua", lên gấp đôi kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.

Nhân vật mới được bổ nhiệm làm Giám đốc ngành tình báo cả nước, ông James Clapper, trong lần điều trần trước Quốc Hội, nói là “đã đến lúc công chúng Mỹ phải được biết tiền bạc chi cho ngành tình báo ra sao”.

Người tiền nhiệm của ông, cựu Đề đốc Dennis Blair, cũng từng điều trần trước Quốc hội, cho hay là chi phí tình báo năm 2009 là 75 tỉ USD.

Hiện có khoảng 100.000 người đang làm việc cho các cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, trong đó, đa phần là nhân viên làm việc tại 3 bộ phận tình báo lớn của Mỹ là: CIA, cơ quan tình báo quốc gia và cơ quan tình báo địa không gian quốc gia.

Hà Khoa
Theo AP, MSN