1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lá chắn thép bảo vệ Tổng thống Mỹ

Hàng rào an ninh nhiều lớp quy mô chưa từng có đã được thiết lập ở Ấn Độ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến thủ đô New Delhi hôm 25-1, trong chuyến công du chính thức kéo dài 3 ngày.

Siêu xe mang tên gọi Quái thú” của ông Obama (nguồn: AFP)
Siêu xe mang tên gọi "Quái thú” của ông Obama (nguồn: AFP)

Theo các kênh truyền thông quốc tế, ông Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi hiện đang là hai nhân vật lãnh đạo gặp nhiều mối đe dọa nhất từ các tổ chức khủng bố trên khắp thế giới. Bởi vậy, một kế hoạch an ninh "khủng” chưa từng có đã được thiết lập nhằm đảm bảo sự an toàn của họ. Theo các báo cáo mới nhất, ít nhất 10.000 binh sỹ cùng 80.000 cảnh sát, 1.000 lính bắn tỉa đã được triển khai trong chiến dịch đảm bảo an ninh lớn chưa từng có này.

Hơn 15.000 camera an ninh CCTV đã được lắp đặt ở khắp thủ đô New Delhi. Các camera an ninh này sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc và truyền tải đến một trung tâm được kiểm soát bởi lực lượng cảnh sát New Delhi, lực lượng Mỹ cùng nhiều cơ quan trung ương khác của Ấn Độ. Lực lượng bắn tỉa của cảnh sát Delhi và Lực lượng vệ binh quốc gia cũng được triển khai trên mọi tòa nhà cao tầng.

Các tuyến đường xung quanh thủ đô được các cơ quan an ninh của Ấn Độ theo dõi sát sao trong nhiều tuần qua. Khoảng 45.000 binh sỹ tinh nhuệ thuộc Biệt đội Bảo vệ Đặc biệt của Ấn Độ đã được triển khai để đảm bảo an ninh vòng này. 2.000 nhân viên an ninh khác chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trong ngày diễn ra sự kiện diễu hành mừng ngày Quốc khánh Ấn Độ.

Khách sạn Maurya Sheraton - một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở New Delhi - là điểm đến thường được các Tổng thống Mỹ lựa chọn khi đến Ấn Độ, như Tổng thống Mỹ Bill Clinton hay George W. Bush. Và ông Obama cũng không phải là một ngoại lệ khi từng ở lại khách sạn này trong chuyến thăm New Delhi hồi năm 2010.

Theo các báo cáo, khoảng 438 phòng khách sạn đã được dành riêng cho phái đoàn của Tổng thống Mỹ trong chuyến công du lần này, không có khách hàng nào khác được tiếp nhận, kể cả việc đến ăn ở các nhà hàng trong khách sạn này. Maurya Sheraton còn lập ra một đội phục vụ chuyên nghiệp riêng, chỉ để phục vụ các nhu cầu của Tổng thống Mỹ và phái đoàn.
 
Nhân viên an ninh được triển khai trên mọi ngóc ngách của thủ đô New Delhi (nguồn: AFP)
Nhân viên an ninh được triển khai trên mọi ngóc ngách của thủ đô New Delhi (nguồn: AFP)

Trong ngày 25-1, đội ngũ an ninh chuyên biệt của ông Obama đã có mặt ở khách sạn này để thực hiện các bước kiểm tra an ninh ban đầu, đảm bảo không có thiết bị nghe lén hay theo dõi…

Xe chuyên chở ông Obama lần này có tên gọi là "The Beast” – Quái thú – đã tới thủ đô của Ấn Độ. Được mệnh danh là pháo đài di động "bất khả xâm phạm”, chiếc xe theo Tổng thống Obama mỗi lần ông công du nước ngoài. "Quái thú” được trang bị những công nghệ tối tân nhất, có khả năng bảo vệ người ngồi trong xe khỏi các cuộc tấn công khủng bố. Trên xe tích hợp trang thiết bị liên lạc hiện đại, đảm bảo kết nối liên tục trong mọi điều kiện. Tổng thống Obama có thể giữ liên lạc với Lầu Năm Góc và các quan chức Chính phủ Mỹ thông qua video hoặc hệ thống điện thoại vệ tinh.

Ấn Độ trong những năm gần đây thường thiết lập vùng cấm bay với bán kính 300 km trong lễ kỷ niệm Quốc khánh, nhưng lần này vùng cấm bay đặc biệt có bán kinh lên đến 400 km. Điều này có nghĩa, không có chuyến bay nào được phép cất cánh hoặc hạ cánh ở toàn thủ đô New Delhi, Agra hay thậm chí ở vùng lân cận Jaipur.

Một đội gồm 20 chú chó nghiệp vụ của K9 – đơn vị thuộc cơ quan mật vụ Mỹ - cũng được điều tới Ấn Độ nhằm phát hiện những dấu hiệu dù nhỏ nhất của các vật liệu nổ. Những chú chó nghiệp vụ này sẽ được triển khai trong khách sạn cùng người huấn luyện để bảo đảm an ninh. Mỗi chú chó trong đội chó nghiệp vụ đều có một cái tên riêng và có quân hàm nhất định. Các "sỹ quan 4 chân” này đều sở hữu tốc độ nhanh như điện và những cú cắn chết người.

Theo Khánh Duy
Đại đoàn kết