1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kỹ sư đâm đơn kiện vì quốc kỳ Malaysia bị nhầm là cờ IS

(Dân trí) - Một người đàn ông Malaysia đã đâm đơn kiện sau khi lá cờ ông sử dụng trong một bữa tiệc ngoài trời bị nhầm là cờ Mỹ gắn thêm biểu tượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).


Cờ Malaysia (Ảnh minh họa: Reuters)

Cờ Malaysia (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo hồ sơ vụ kiện, hồi tháng 9 năm ngoái, một nhân viên của khu tổ chức sự kiện đã trình báo lên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) việc công dân Malaysia Munir Zanial, một người một kỹ sư tại Mỹ, nghi tổ chức một bữa tiệc ngoài trời để tập hợp những người ủng hộ IS.

Sở dĩ, người này lầm tưởng là bởi hầu hết 45 khách dự tiệc đều là người Hồi giáo, một số khách nữ thậm chí đeo mạng che mặt. Tại bữa tiệc còn xuất hiện quốc kỳ Malaysia để kỷ niệm 60 năm quốc khánh Malaysia. song nhân viên tổ chức sự kiện nhầm là quốc kỳ Mỹ với biểu tượng IS.

Khoảng 1 tháng sau, một đặc vụ của FBI đã thông báo cho ông Munir về cuộc điều tra liên quan đến thông tin do nhân viên tổ chức sự kiện trình báo. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy lá cờ trong bữa tiệc thực tế là cờ Malaysia, do vậy, FBI dự kiến khép lại cuộc điều tra.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2018, ông Munir bất ngờ bị cấm thuê địa điểm tổ chức sự kiện trên chỉ vì bữa tiệc "khả nghi" trước đó.

Hồ sơ vụ kiện cho biết, ông Munir đã vô cùng căng thẳng và lo lắng rằng vụ việc có thể ảnh hưởng đến tình trạng thường trú của ông. "Ông ấy cũng cảm thấy bị phân biệt chủng tộc và tôn giáo", hồ sơ cho biết.

Minh Phương

Theo CNA