1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kinh hoàng biển lửa thiêu rụi 500 căn nhà tại Chile

(Dân trí) - Đêm 12/4 theo giờ địa phương, một vụ cháy rừng không thể kiểm soát đã tàn phá thành phố cảng Valparaiso của Chile, khiến 500 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 3.000 người phải bỏ nhà đi lánh nạn và ít nhất 4 người chết.

Những đám lửa khổng lồ thiêu rụi hết căn nhà này đến căn nhà khác khiến Tổng thống Michelle Bachelet phải ban bố khu vực thảm họa vào khuya ngày thứ Bảy.

Cả một góc thành phố Valparaiso chìm trong khói lửa
Cả một góc thành phố Valparaiso chìm trong khói lửa

Trong khi đó, hàng nghìn người đứng nhìn ngọn lửa từ xa, trong khi những ngọn đồi bốc cháy rừng rực.

Một cột khói dày đặc đã hướng về phía cảng Valparaiso, một trong những cảng lớn nhất của Chile.

Thành phố 270.000 dân này, nơi khu trung tâm lịch sử đã được UNESCO ghi nhận là di sản thế giới năm 2004, thường vẫn thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước mỗi năm.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra trong khi hệ thống nước sinh hoạt và điện tại nhiều khu vực bị gián đoạn.

Tình trạng thảm họa đã được ban bố sau khi hơn 500 ngôi nhà bị thiêu rụi
Tình trạng thảm họa đã được ban bố sau khi hơn 500 ngôi nhà bị thiêu rụi

Lửa đã lan qua 12 khu vực, phá hủy 500 ngôi nhà, thị trưởng Jorge Castro khẳng định trên kênh truyền hình quốc gia TVN, trước khi cho biết 3000 người đã được di tản.

Trong khi đó, Bộ trưởng nội vụ Rodrigo Penailillo cho biết bà Bachelet đã ký một sắc lệnh, cho phép quân đội hỗ trợ việc di tản “hàng nghìn người khỏi nhà của họ”.

Ông cũng xác nhận có 4 trường hợp tử vong do cháy được ghi nhận, gồm 3 nam và một nữ.

Người đứng đầu chính quyền khu vực, ông Ricardo Bravo nói: “Đây là thảm họa tồi tệ nhất tôi từng thấy. Giờ chúng tôi e ngại rằng lửa sẽ lan vào trung tâm thành phố, và sẽ làm tăng hơn nữa mức độ nghiêm trọng của tình hình khẩn cấp hiện nay”.

Xem clip


Thanh Tùng
Theo AP, AFP