1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kim Jong Un thị sát nhà ga mới sân bay Bình Nhưỡng

(Dân trí) - Truyền thông Triều Tiên ngày 25/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa tới thị sát nhà ga mới được xây xong tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng.

Nguồn ảnh:
Nguồn ảnh: KCNA


Hãng thông tấn KCNA cho biết, nhà ga mới được xây dựng sau khi phá bỏ một phần nhà ga cũ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/7 tới. Cùng đi với ông Kim Jong Un trong chuyến thị sát này có Đệ nhất Phu nhân Ri Sol Ju, em gái của ông là Kim Yo Jong, cùng các quan chức cấp cao trong đảng Lao động Triều Tiên.

Không chỉ trực tiếp vào nhà ga mới, ông Kim Jong Un còn ngắm toàn bộ công trình từ trên máy bay riêng.
 
KCNA miêu tả nhà ga mới của sân bay quốc tế Bình Nhưỡng là một “cột mốc của kỷ nguyên quân đội”.
Theo KCNA, trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un nói với các nhân viên và giới chức rằng ông “rất hài lòng khi thấy nhà ga mới kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và bản sắc dân tộc”.

Nhà lãnh đạo cũng nêu chủ trương xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc và một xa lộ dài khoảng 24 km nối Bình Nhưỡng với sân bay, cũng như cải tạo cảnh quan của khu vực xung quanh sân bay.

Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong Un chỉ đạo chi tiết việc tổ chức khai trương long trọng nhà ga hàng không mới vào ngày 1/7.

Theo KCNA, ông Kim Jong Un đã nhiều lần tới thị sát công trường xây dựng nhà ga hàng không mới, ra các chỉ thị và triển khai binh sỹ quân đội bảo vệ cho công trình xây dựng.
 
Nhà ga mới được nhà lãnh đạo cho phép khởi công xây dựng vào tháng 7/2012, do nhà ga đang sử dụng bị đánh giá là quá nhỏ và lạc hậu so với các nhà ga hàng không của nhiều nước trên thế giới.

Tuy vậy, hãng thông tấn Triều Tiên  không tiết lộ về chi phí của dự án này.

Khi nhà ga mới đi vào hoạt động, nhà ga hiện tại của sân bay quốc tế Bình Nhưỡng dự kiến sẽ dùng cho các tuyến bay nội địa.

Nhà ga hàng không mới của Triều Tiên rộng gấp 6 lần nhà ga cũ, nhưng không rõ liệu nước này có đủ khách quốc tế tới thăm để sử dụng hết công suất của nhà ga mới này hay không. Hiện tại Triều Tiên vẫn là một trong những quốc gia có ít du khách nước ngoài ghé thăm nhất trên thế giới, tới nước này chỉ có một số ít những chuyến bay quốc tế định kỳ, chủ yếu từ Bắc Kinh và Moscow.
 
Phương Anh
Tổng hợp