1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev né tránh cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc về Ukraine

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, cuộc đàm phán giữa các thành viên của Nhóm tiếp xúc để giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine đã không diễn ra do thiếu đại diện của Kiev.

Kiev né tránh cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc về Ukraine

Lực lượng tình nguyện Ukraine thực hiện chiến dịch truy quét tại Lysychansk thuộc Lugansk, khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ngày 28/1 (nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Vladislav Deinhevo, đại diện toàn quyền của nước Cộng hòa tự xưng Lugansk (LPR) tại cuộc đàm phán, cho biết: “Đáng tiếc là chúng tôi không chờ được phía Ukraine. Ukraine một lần nữa lại tránh né đối thoại."

Về phần mình, ông Dennis Pushilin, đại diện toàn quyền của Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) tuyên bố hoạt động của các tổ chức vũ trang của LPR và DPR đã làm thay đổi đáng kể đường tiếp giáp.

Ông nói: “Đường tiếp giáp đã thay đổi đáng kể do kết quả hành động của các tổ chức vũ trang của chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng bàn về việc ngừng bắn ngay lập tức tại đường tiếp giáp thực tế và chúng tôi sẵn sàng nói chuyện về việc rút các thiết bị hạng nặng”./.
 
Theo (Vietnam+)
 
http://www.vietnamplus.vn/kiev-ne-tranh-cuoc-dam-phan-cua-nhom-tiep-xuc-ve-ukraine/305287.vnp