1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Kiến trúc sư” thống nhất nước Đức Helmut Kohl qua đời

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, người được coi là kiến trúc sư của việc thống nhất nước Đức vào năm 1990, đã qua đời hôm nay ở tuổi 87, truyền thông Đức đưa tin.


Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl (giữa) cùng cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher (trái) và cựu Tổng thống Ronald Reagan (Ảnh: EPA)

Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl (giữa) cùng cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher (trái) và cựu Tổng thống Ronald Reagan (Ảnh: EPA)

Báo Bild của Đức cho biết, ông Helmut Kohl qua đời ngày 16/6 tại nhà riêng ở Ludwigshafen tại bang Rhineland-Palatinate thuộc miền tây nước Đức.

“Chúng ta thương tiếc ông”, đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Koln cho biết trên mạng xã hội, cùng một bức ảnh của cựu Thủ tướng.

Vào năm 2008, ông Kohl đã gặp phải một cú ngã nghiêm trọng và kể từ đó phải ngồi xe lăn.

Ông Helmut Kohl nắm giữ cương vị thủ tướng trong 16 năm, từ 1982-1998, và là nhà lãnh đạo lâu nhất của Đức thời hậu Thế chiến II. Ông được xem là kiến trúc sư nhằm hợp nhất Đông Đức và Tây Đức sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.

Cùng với đồng minh là cựu Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, ông Kohl cũng ủng hộ mạnh mẽ việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung châu Âu, thuyết phục những người Đức còn hoài nghi từ bỏ đồng mark.

Ông Helmut Kohl sinh năm 1930 trong một gia đình bảo thủ, theo đạo Thiên chúa. Kinh nghiệm chính trị của ông hình thành từ những trải nghiệm tại thị trấn quê nhà Ludwigshafen ở bang Rhineland trong Thế chiến II.

Do Ludwigshafen có các nhà máy hóa chất lớn nên thị trấn này đã bị dội bom khủng khiếp. Ở tuổi 12, cậu bé Hult đã tham gia trợ giúp tìm kiếm thi thể những người hàng xóm trong đống đổ nát sau các làn "mưa bom".

An Bình