1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kịch chiến nổ ra khi IS quyết chiếm lại thị trấn Kobani từ người Kurd

Các chiến binh IS đã xâm nhập thị trấn Kobani của Syria sau nhiều tháng bị quân người Kurd đánh bật khỏi đây.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho hay, một số người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ dữ dội ở trung tâm thị trấn nằm ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Một góc của thị trấn Kobani (ảnh:
Một góc của thị trấn Kobani (ảnh: Getty)

Trận chiến khác trước đó thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới dự báo một thất bại có tính biểu tượng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Kể từ đó đến nay IS đã hứng chịu một loạt các thất bại trước dân quân người Kurd.

Đầu tuần này các đơn vị YPG của người Kurd cho biết họ đã chiếm được một thị trấn trọng yếu, là Ain Issa, chỉ cách tổng hành dinh IS ở Raqqa 50km. Trước đó họ đã chiếm Tal Abyad và cắt đứt một tuyến cung ứng lớn của IS.

Giám đốc Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói: “IS kích hoạt một quả bom tự sát ở khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ... Các vụ đụng độ dữ dội bùng phát sau đó ở trung tâm thị trấn, xác người nằm rải trên phố”.

Theo Giám đốc Rahman, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt vào sáng 25/6./.
 
Theo Trung Hiếu/VOV.VN/ theo BBC