1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khủng bố tòa báo: Vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Pháp trong 40 năm qua

(Dân trí) - Vụ xả súng tại trụ sở tờ báo châm biếm Charlie Hebdo ở Paris hôm nay, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, được coi là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Pháp trong vòng ít nhất 40 năm qua.

Theo một số nhân chứng, những kẻ khủng bố khẳng định mình là thành viên mạng lưới Al-Qaeda. Trang AFP cho hay, những kẻ tấn công đã hét lên rằng chúng thực hiện vụ xả súng để "trả thù cho nhà tiên tri," đồng thời hét lên câu "Thượng đế toàn năng" trong khi nhả đạn.

Một nạn nhân bị thương đang được chuyển khỏi hiện trường vụ xả súng

Một nạn nhân bị thương đang được chuyển khỏi hiện trường vụ xả súng.

Trang AFP đã liệt kê nhiều vụ tấn công nghiêm trọng nhất tại Pháp kể từ năm 1978 và cho rằng sự việc ở tòa báo Charlie Hebdo là vụ thảm sát đẫm máu nhất tại Pháp trong vòng ít nhất 40 năm qua.

Theo nguồn tin trên, vụ tấn công bằng súng đẫm máu gần đây nhất xảy ra vào tháng 3/2012 tại khu vực Tây Nam nước Pháp. Thủ phạm là Mohamed Merah, 23 tuổi, kẻ tự xưng là thành viên của Al-Qaeda đã gây ra 3 vụ xả súng làm chết 7 người. Sau đó, Merah bị tiêu diệt bởi một viên đạn vào đầu.

Vào ngày 20/5/1978, các phần tử khủng bố người Palestine đã gây ra vụ hỏa hoạn tại sân bay Orly, phía nam Paris, nhằm vào các hành khách trên một chuyến bay làm 8 người thiệt mạng.

Tiếp đó, vào ngày 3/10/1980, một vụ nổ bom trước giáo đường Do Thái ở Paris cũng làm 4 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Một vụ khủng bố trên chuyến tàu từ Toulouse đến Paris ngày 29/3/1982 đã làm 5 người chết và 77 người bị thương. Trùm khủng bố quốc tế Carlos bị nghi là có liên quan đến vụ việc này.

Ngày 15/7/1983, một vụ nổ bom tại quầy vé tại sân bay Orly cũng làm chết 8 người và bị thương 54 người.

Trang AFP cũng đề cập đến một số vụ thảm sát khác tại Pháp vào các năm 1986 và 1995.


Minh Việt
Theo AFP