1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khủng bố tấn công căn cứ Syria, 2 quân nhân Nga thiệt mạng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phần tử khủng bố đã nã pháo vào căn cứ không quân Hmeymim tại Syria hôm 31/12 khiến hai quân nhân Nga thiệt mạng.

Các phi công Nga chuẩn bị cất cánh máy bay chiến đấu tại căn cứ Hmeymim ở Syria (Ảnh: Sputnik)
Các phi công Nga chuẩn bị cất cánh máy bay chiến đấu tại căn cứ Hmeymim ở Syria (Ảnh: Sputnik)

“Những kẻ khủng bố đã nã pháo vào căn cứ Hmeymim tại Syria trong đêm, khiến hai quân nhân Nga thiệt mạng”, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 4/1 cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ thông tin do nhật báo Kommersant đăng tải, trong đó nói rằng 7 máy bay quân sự của Nga bị phá hủy trong cuộc pháo kích do phiến quân tiến hành tại căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia, Syria.

“Các thông tin đăng trên báo Kommersant về việc 7 máy bay quân sự Nga bị phá hủy hoàn toàn tại căn cứ Hmeymim là giả”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các đơn vị không quân của nước này tại Syria vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và sẽ tiếp tục hoàn thành các sứ mệnh được giao phó.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo trực thăng quân sự Mi-24 của Nga bị rơi khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Hama tại Syria hôm 31/12. Vụ việc khiến 2 phi công Nga thiệt mạng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước đã tới thăm căn cứ Khmeimim và thông báo kế hoạch rút lực lượng quân sự Nga khỏi Syria. Moscow bắt đầu tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria từ tháng 9/2015 theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Nga đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch tiêu diệt các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm Jabhat al-Nusra và các nhóm khủng bố khác tại Syria. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 60.000 tay súng đã bị quân đội Nga tiêu diệt trong các chiến dịch này.

Thành Đạt

Theo Sputnik