1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Đài Loan:

Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ vượt trội Trung Quốc về "quyền lực mềm"

(Dân trí) - Want China Times nhận định bên cạnh Không quân và Hải quân Mỹ, quân đội Bắc Kinh cũng cần chú ý tới Không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ (ANG), đơn vị đang sở hữu 585 máy bay chiến đấu, 185 chiếc tiếp nhiên liệu và 207 máy bay vận tải.

Hai chiếc F-22 Raptor thuộc phi đội 180 Fighter Wing ở căn cứ Hawaii. (Ảnh:

Hai chiếc F-22 Raptor thuộc phi đội 180 Fighter Wing ở căn cứ Hawaii. (Ảnh: USAF)

Theo báo Đài Loan Want China Times, vai trò của ANG được đánh giá rất quan trọng vì nó là nguồn cung cấp phi công tác chiến.

Trong 7 thập niên gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ, phi công Mỹ mất nhiều thời gian huấn luyện hơn mới có thể vận hành được các phương tiện bay quân sự tối tân, chính điều này làm cho vấn đề nhân lực trở nên cấp bách hơn nhiều so với thời kỳ Thế chiến II.

Gần đây, phi công Trung Quốc thuộc các đơn vị tiền phương có nhiều giờ bay hơn các đồng nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ lại sở hữu lượng phi công dân sự của hơn 50 bang, ở cả 2 quần đảo Guam và Virgin. Lực lượng phi công dân sự của Mỹ vượt trội hơn so với Trung Quốc về số giờ bay.

Thêm vào đó, các phi công của ANG đều có kinh nghiệm vận hành các loại máy bay chiến đấu tân tiến nhất. ANG được trang bị tới 20 chiếc máy bay tàng hình F-22 thế hệ thứ 5. Họ cũng cung cấp một trong những phi đội vận tải và tiếp nhiên liệu lớn nhất thế giới.

Cùng với phi đội máy bay vận tải của của Không quân Mỹ, ANG giúp Washington có thể tiến hành các chiến dịch quân sự trên khắp thế giới. Đồng thời, lực lượng này cũng cung cấp các chương trình cứu hộ cho các quốc gia bị thảm họa thiên tai. Chỉ riêng năng lực này đã đảm bảo cho Mỹ vượt trội Trung Quốc trong các vấn đề cần thể hiện quyền lực mềm.  
Trần Khánh
Theo WCT