1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Trung Quốc sắp tiếp nhận chiến đấu cơ tự chế tạo hiện đại nhất

(Dân trí) - Không quân Trung Quốc sẽ sớm được trang bị các máy bay chiến đấu hiện đại nhất do nước này tự sản xuất, J-10B, một nguồn tin quân sự hôm nay 26/2 tiết lộ. J-10B được đánh giá là có thể cạnh tranh với mọi chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 ở châu Á.

J-10B là chiến đấu cơ tự chế tạo hiện đại nhất của Trung Quốc. (Ảnh:

J-10B là chiến đấu cơ tự chế tạo hiện đại nhất của Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Trang tin China Daily cho hay một số bức ảnh chụp 14 chiếc chiến đấu cơ xếp thành hàng bên ngoài một nhà máy chế tạo máy bay đã được lan truyền trên nhiều trang web quân đội.

Dù chưa rõ tác giả các bức ảnh là ai, nhiều người cho rằng người chụp ảnh là người đam mê hàng không Trung Quốc. Các bức hình này cũng được đoán là đã chụp vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 vừa qua.

Các chuyên gia cho hay các phi cơ này được sơn màu xám, dấu hiệu cho thấy chúng sắp được bàn giao cho không quân Trung Quốc.

Dựa vào màu sơn được sử dụng bởi Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và thông tin rò rỉ rằng các chiến đấu cơ J-10B đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm cuối cùng, tôi cho rằng rằng J-10B sẽ sớm tham gia phục vụ trong không quân chỉ sau một thời gian ngắn”,  ông WangYa'nan, phó chủ nhiệm tạp chí AerospaceKnowledge, nói.

“Những chiến đấu cơ này sẽ được kết hợp với phi cơ hạng nặng 2 động cơ J-11 và J-20, máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 dự kiến được đưa vào sử dụng sau vài năm nữa”, ông Wang bổ sung.

Ông Wang nói thêm về khả năng phiên bản nâng cấp của J-10B sẽ được hải quân Trung Quốc lựa chọn để trang bị cho tàu sân bay hoặc tàu tấn công đổ bộ.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc Du Wenlong nhận định rằng các chiến đấu cơ J-10 sẽ được phát triển theo nền tảng đa nhiệm để thực hiện được các không kích trên bộ và cũng được được sử dụng trong cả những hoạt động trên biển.

Theo China Daily, J-10B là phiên bản cải tiến của J-10A, do tập đoàn công nghiệp máy bay Chengdu chế tạo. Tập đoàn Chengdu không công bố bất kỳ thông tin nào về phiên bản chiến đấu cơ nâng cấp này.

Các nguồn tin quân sự phương Tây cho rằng phi cơ J-10B đã có chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 12/2008 và sau đó được sản xuất hàng loạt từ năm 2013.

China Daily dẫn lời chuyên gia quân sự tại đại học quốc phòng Trung Quốc Zhang Zhaozhong, nhận xét máy bay J-10B về tổng thể có khả năng cao hơn 30% so với người tiền nhiệm J-10A. Ông Zhang cho rằng nó có thể cạnh tranh với mọi chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 ở châu Á.

Theo ông Zhang, J-10B có trọng lượng cất cánh tối đa là 19 tấn và có thể chở tối đa 8 tấn hàng. Bán kính chiến đấu của nó đạt khoảng 1.000 km.

Thoa Phạm
Theo China Daily