1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Syria đập tan kế hoạch tấn công của FSA

Hôm 15/7, sau khi Quân đội Syria Tự do (FSA) mở hai đợt tấn công liên tiếp ở miền đông tỉnh Quneitra và Sweida, Không quân Syria đã bắt đầu không kích các mục tiêu của lực lượng Hồi giáo cực đoan tại các tỉnh Daraa, Sweida và Quneitra.

Không quân Syria không kích ở miền Nam Syria
Không quân Syria không kích ở miền Nam Syria

Trước đó, khu vực này của Syria từng có khoảng thời gian tương đối yên bình do các nhóm nổi dậy đã cố gắng tôn trọng lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc đứng ra làm trung gian bảo trợ, và chính thức có hiệu lực kể từ tháng 2.

Các đợt không kích của chiến đấu cơ Syria ở khu vực miền Nam đã tiêu diệt được 8 chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Quneitra và 12 tay súng khác ở miền tây Sweida. Tất cả số này đều thuộc Quân đội Syria tự do (FSA).

Được biết, Không quân Syria cũng đã tiến hành không kích dữ dội thị trấn Bosra al-Sham, nằm trên ranh giới tỉnh Daraa và tỉnh Sweida.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, một tay súng thánh chiến đã thiệt mạng tại đây.

Kế hoạch tấn công trên diện rộng của FSA ở miền Nam Syria đã nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau vài giờ phát động.

Cận cảnh đợt không kích của Không quân Syria:

Theo M.Q

PetroTimes