1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Philippines nhận máy bay chiến đấu mới năm 2014

(Dân trí) - Philippines dự kiến sẽ có các máy bay chiến đấu mới trong 2 năm nữa nhằm nâng cấp lực lượng không quân yếu kém nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 6/7 tuyên bố.

 
Các máy bay chiến đấu F-18 Hornet đậu tại một căn cứ quân sự cũ của Philippines năm 2007.
Các máy bay chiến đấu F-18 Hornet đậu tại một căn cứ quân sự cũ của Philippines năm 2007.
 
Theo Bộ trưởng Voltaire Gazmin các máy bay tấn công, máy bay huấn luyện, trực thăng tấn công và máy bay vận tải hạng trung và hạng nhẹ đều được bàn giao trong vòng 2 năm tới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Không quân Philippines, ông Gazmin cho hay “các máy bay này sẽ xoá bỏ những bình luận châm biếm rằng không quân hiện thời của chúng ta không có sức mạnh”.

Ông Gazmin cho biết thêm, bộ quốc phòng cũng có kế hoạch ký kết các hợp đồng vào ngày 31/7 nhằm thực thi 138 dự án hiện đại hoá quân sự trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, ông không nói rõ giá trị của các bản hợp đồng hay ai cung cấp các thiết bị đó.

Quân đội Philippines là một trong những lực lượng yếu nhất trong khu vực và các máy bay chiến đấu của nước này đã về hưu vào năm 2005.

Sự yếu kém của quân đội đã trở thành tâm điểm chú ý khi Philippines vướng vào cuộc đối đầu với Trung Quốc hồi tháng 4 vì Scarborough/Hoàng Nham, một bãi đá ngầm ở Biển Đông mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông, kể cả những vùng biển gần bờ biển của các quốc gia láng giềng. Philippines khẳng định Scarborough/Hoàng Nham nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này.

Philippines đã tìm kiếm sự trợ giúp của Mỹ, đồng minh quân sự chủ chốt của nước này, nhằm hiện đại hoá các lực lượng vũ trang. Nhưng Tổng thống Benigno Aquino cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 rằng Philippines cũng đang xem xét các máy bay ngoài các máy bay do Mỹ chế tạo.

An Bình
Theo AFP