1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga xóa sổ 237 mục tiêu IS trong 2 ngày

(Dân trí) - Các máy bay ném bom của không quân Nga đã tiến hành 131 cuộc xuất kích và tiêu diệt 237 mục tiêu của phiến quân Hồi giáo tự xưng và lực lượng mặt trận Nusra tại các tỉnh Hama, Latakia, Homs, Damascus, Aleppo, và Raqqa ở Syria trong 48 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

 


Một máy bay ném bom của Nga tại Syria (Ảnh: RT)

Một máy bay ném bom của Nga tại Syria (Ảnh: RT)

Một đoạn video được truyền hình Nga đăng tải cũng cho biết các máy bay Sukhoi Su-24, SU-25 và Su-34 của Nga đã tham gia ném bom tiêu diệt các mục tiêu và đã an toàn trở về căn cứ không quân Hmeymim của nước này tại tỉnh Latakia vào ngày hôm nay.

Không quân Nga đã tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu IS trong vòng 1 tháng qua tính từ 30/9, tiêu diệt hàng trăm căn cứ quân sự của IS.

Trong khi đó, trong 1 đoạn băng ghi âm phát tán hôm 1/11, lãnh đạo tổ chức khủng bố Al Qaeda Ayman al-Zawahri đã kêu gọi các lực lượng Hồi giáo tự xưng IS và lực lượng al Qaeda liên kết quân sự nhằm chống lại quân đội Nga và phương Tây tại Syria và Iraq.

 

Vũ Duy

Theo Sputnik/Youtube

 

Không quân Nga xóa sổ 237 mục tiêu IS trong 2 ngày - 2