Khoảnh khắc máy bay săn ngầm Hàn Quốc lao thẳng xuống đất
(Dân trí) - Video mới được công bố cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của máy bay tuần thám săn ngầm P-3CK Hàn Quốc trước khi lao xuống đất.
Một máy bay tuần thám săn ngầm P-3CK của Hải quân Hàn Quốc đã rơi xuống một ngọn núi ở Pohang, cách Seoul khoảng 270km về phía Đông Nam vào lúc 13h49 ngày 29/5.
Vụ việc xảy ra chỉ 6 phút sau khi máy bay cất cánh để thực hiện chuyến bay huấn luyện thường kỳ từ một căn cứ không quân gần đó.
Vụ tai nạn khiến cả 4 sĩ quan hải quân trên máy bay thiệt mạng. Không có thương vong về dân sự nào được báo cáo.
Một video từ camera giám sát đã cho thấy những khoảnh khắc cuối cùng khi máy bay lao thẳng xuống đất.
Khoảnh khắc máy bay săn ngầm Hàn Quốc lao xuống đất (Nguồn: DRM News).
Hình ảnh từ camera giám sát, do Hải quân Hàn Quốc cung cấp, cho thấy máy bay đang bay bình thường nhưng đột ngột lao xuống trong vòng vài giây.
Đoạn video cho thấy máy bay đột nhiên lao xuống một khu vực gần một dãy nhà dân trong khi bay theo vòng tròn.
"Lần liên lạc cuối cùng giữa tháp kiểm soát và máy bay diễn ra vào lúc 13h48 và không có thông tin chi tiết nào cho thấy tình huống khẩn cấp", Hải quân Hàn Quốc cho biết.
Máy bay thường đồn trú tại đảo Jeju ở phía Nam, nhưng đã bay đến Pohang để huấn luyện cất và hạ cánh do lưu lượng hàng không dân dụng đông đúc tại sân bay Jeju.
Theo Hải quân Hàn Quốc, vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang bay vòng về bên phải sau khi hoàn thành vòng huấn luyện đầu tiên. Các quan chức cho biết máy bay vẫn bay theo lộ trình đã được lên kế hoạch trước và điều kiện thời tiết ở Pohang thuận lợi vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ rơi máy bay săn ngầm Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap).
Quân đội Hàn Quốc sẽ xác định nguyên nhân của vụ tai nạn bằng cách phân tích toàn diện dữ liệu đường bay, các đoạn âm thanh được lưu lại trên thiết bị ghi âm buồng lái và các mảnh vỡ của máy bay.
Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch chuyển xác máy bay cho Bộ Tư lệnh Không quân Hải quân và tiến hành điều tra chung với các chuyên gia dân sự.
Một quan chức Hải quân Hàn Quốc cho biết các nhà chức trách sẽ tiến hành điều tra mà không loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào có thể xảy ra, bao gồm va chạm với chim, nhiễu động hoặc thời tiết thay đổi đột ngột.
Hải quân Hàn Quốc cũng có kế hoạch tiến hành kiểm tra an toàn đặc biệt đối với tất cả các máy bay tuần thám săn ngầm P-3, vốn đã bị đình chỉ bay sau vụ tai nạn.
Máy bay P-3CK bị rơi hôm 29/5 đã được biên chế cho Hải quân Hàn Quốc vào năm 2010 và dự kiến sẽ nghỉ hưu vào năm 2030. Máy bay ban đầu do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất và được cung cấp cho Hải quân Mỹ vào năm 1966.
"Ngoại trừ khung máy bay, nó đã được cải tạo tương tự như một máy bay mới và trải qua các cuộc kiểm tra an toàn nghiêm ngặt", một quan chức Hải quân Hàn Quốc cho biết.
Hàn Quốc vận hành 16 máy bay P-3, được mệnh danh là "sát thủ tàu ngầm" vì khả năng chống ngầm.