1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho tên lửa của Mỹ sắp cạn vì cung cấp cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Mỹ đang có kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin để bù đắp lại một lượng lớn đã cấp cho Ukraine những tuần qua.

Kho tên lửa của Mỹ sắp cạn vì cung cấp cho Ukraine - 1

Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng, hiện đại nhất của quân đội Mỹ với khả năng dẫn bắn vượt trội so với nhiều loại tên lửa (Ảnh minh họa: Getty).

Tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin là những khí tài chính mà Mỹ và các đồng minh phương Tây chuyển cho Ukraine thời gian qua nhằm đối phó với các cuộc tiến công của lực lượng Nga. Mỹ được cho là đang có kế hoạch tăng cường sản xuất các loại tên lửa này để bù đắp cho kho tên lửa đã bị rút dần sau khi cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ lượng tên lửa dự trữ còn lại do đây là vấn đề nhạy cảm, nhưng theo chính sách quốc phòng, lượng dự trữ này tối thiểu phải đảm bảo đáp ứng trong trường hợp xảy ra xung đột. 

Theo ước tính, hiện Ukraine cần 500 tên lửa Stinger và 500 tên lửa Javelin mỗi ngày. Tính đến ngày 7/3, nghĩa là chưa đầy 2 tuần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và các thành viên khác của NATO đã cung cấp khoảng 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa phòng không cho Ukraine.

Hôm 16/3, Nhà Trắng thông báo gói viện trợ quân sự trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong đó bổ sung 800 tên lửa Stinger và 2.000 tên lửa Javelin.

Dây chuyền sản xuất tên lửa Stinger của Mỹ trước đó đã ngừng hoạt động, nhưng gần đây đã được nối lại để đáp ứng các đơn hàng từ nước ngoài. Hiện tại, ngoài duy trì hoạt động của dây chuyền này, Mỹ cũng có kế hoạch tăng cường sản xuất và cắt ngắn thời gian giao hàng sau khi tham vấn với nhà thầu chính Raytheon, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jessica Maxwell đầu tuần này cho hay.

Trong số các phương án nhằm tăng cường sản xuất gồm có bổ sung nhân lực cho các dây chuyền sản xuất, sản xuất các linh kiện mới thay thế các linh kiện đã lỗi thời. Hiện nay, nhà thầu Mỹ mất khoảng 18-24 tháng để sản xuất một lô tên lửa Stinger tùy thuộc vào quy mô.

Dây chuyền sản xuất Javelin cũng được khôi phục hoàn toàn, nhưng Lầu Năm Góc vẫn muốn tăng cường sản xuất. Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, mỗi năm, Mỹ có thể sản xuất khoảng hơn 6.000 tên lửa Javelin. Người phát ngôn của Lockheed Martin, công ty sản xuất Javelin, cho biết hiện tập đoàn này đủ khả năng đáp ứng nhu cầu gia tăng đối với khí tài này trong tương lai gần.

Stinger là một hệ thống phòng không vác vai thường sử dụng cho bộ binh, nhưng cũng có thể sử dụng từ trên trực thăng với phiên bản tên lửa không đối không Stinger. Tên lửa này có tầm bắn từ 1.000 - 8.000m, kíp chiến đấu 2 thành viên, có thể được triển khai nhanh chóng trên các nền tảng quân sự trong tình huống chiến đấu.

Trong khi đó, Javelin là hệ thống tên lửa chống tăng, hiện đại nhất của quân đội Mỹ với khả năng dẫn bắn vượt trội so với nhiều loại tên lửa. Javelin sử dụng hình ảnh nhiệt để tìm kiếm mục tiêu. Tên lửa Javelin được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương, nhưng nó cũng phát huy hiệu quả khi tấn công trực tiếp các tòa nhà, công sự, hoặc thậm chí cả khả năng bắn trực thăng.

Theo Defense News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine