Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Khí tài đặc biệt của Ukraine gây mối đe dọa lơ lửng trên không với Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Để gia tăng hiệu quả các đòn tấn công về phía Nga, Ukraine đang sử dụng khí tài đặc biệt để tăng hiệu quả của các UAV.

Khí tài đặc biệt của Ukraine gây mối đe dọa lơ lửng trên không với Nga - 1

Quả khí cầu đặc biệt của Ukraine (Ảnh: Aerobavovna).

Giữa bầu trời Ukraine dày đặc UAV, một công ty Ukraine đang đưa ra giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp.

Aerobavovna, được thành lập vào năm 2023, đang cung cấp cho quân đội Ukraine các khinh khí cầu bơm heli có dây buộc, được trang bị bộ khuếch đại sóng vô tuyến trên không, giúp mở rộng tầm hoạt động và hiệu quả của các loại UAV.

Cuộc chiến Nga - Ukraine được định hình bởi UAV, nhưng các tổ lái UAV đang gặp không ít thách thức, bao gồm các vật cản khuất tầm nhìn, khiến tín hiệu vô tuyến bị gián đoạn và UAV mất liên lạc, cùng các hệ thống tác chiến điện tử làm nhiễu sóng. Điều này giúp sản phẩm của Aerobavovna phát huy vai trò.

Các khí cầu của công ty được thiết kế cho mục đích trinh sát, truyền thông tin và dẫn tín hiệu cho UAV FPV (UAV điều khiển góc nhìn người thứ nhất), giúp thiết lập tín hiệu liên lạc ổn định trong điều kiện chiến trường phức tạp.

Được trang bị ăng-ten và bộ khuếch đại vô tuyến, các khí cầu của Aerobavovna neo lơ lửng ở độ cao trên chiến trường để hỗ trợ UAV Ukraine hoạt động bất chấp vật cản và duy trì liên lạc ở khoảng cách xa hơn nhiều.

"Bạn cần một dạng thiết bị truyền phát tín hiệu vô tuyến trên không để cho phép UAV bay gần mặt đất", Yuriy Vysoven, CEO của Aerobavovna, cho biết.

"Đối với các UAV mặt đất, điều này rất quan trọng, vì tín hiệu mặt đất chỉ vượt được ngọn đồi đầu tiên, sau đó sẽ mất tầm nhìn trực tiếp và đứt liên lạc", ông nói, đồng thời cho biết khoảng 50 khí cầu đã được triển khai trên khắp tiền tuyến ở Ukraine.

Dù khí cầu không phải công nghệ mới, sản phẩm của Aerobavovna được tùy biến để phù hợp với nhu cầu chiến trường hiện đại, cho phép triển khai nhanh chóng.

Theo công ty, khí cầu của họ có thể được triển khai trong vòng 5 đến 25 phút, làm từ vật liệu polime siêu nhẹ và có thể hoạt động trên không tới 7 ngày. Các khí cầu này có thể đưa thiết bị truyền dẫn tín hiệu lên độ cao 1km và mang tải trọng tối đa 25kg.

Aerobavovna cho biết họ sản xuất khoảng 10-20 quả khí cầu mỗi tháng, và mới đây đã phát triển một mẫu mới có thể mang thiết bị tiên tiến hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với trang Militarnyi của Ukraine, các kỹ sư của công ty tiết lộ mẫu khí cầu mới có thể tải trọng lên tới 30kg, đủ để mang theo cả thiết bị tác chiến điện tử công suất lớn.

Tuy nhiên, dù đã gặt hái thành công bước đầu trong việc cung cấp khí cầu buộc dây cho quân đội Ukraine, Aerobavovna vẫn đang vật lộn với các rào cản kỹ thuật và cấu trúc trong quá trình mở rộng quy mô sản xuất.

Một thách thức thường trực là duy trì độ ổn định và độ chính xác trong điều kiện bay, điều đặc biệt quan trọng với các thiết bị như bộ khuếch đại tín hiệu UAV FPV, vốn yêu cầu định vị ăng-ten cực kỳ chính xác.

"Độ ổn định là một vấn đề lớn. Đối với bộ truyền tín hiệu UAV FPV, bạn phải đặt ăng-ten thật sự chính xác", ông Vysoven nói, nhấn mạnh gió và nhiễu động khiến việc này vô cùng khó khăn.

Nguồn vốn cũng là một trở ngại lớn. Dù sản phẩm đã được chứng minh hiệu quả trên chiến trường và nhu cầu rất cao, các công ty sản xuất khí tài ở Ukraine vẫn khó tiếp cận vốn đầu tư.

Ông Vysoven cho biết công ty đã nhận được một số đề nghị đầu tư trị giá khoảng 40 triệu USD, nhưng ông cho rằng con số đó là không thể đủ để triển khai.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine