Khi Singapore mở triển lãm sex
Singapore lần đầu tiên mở triển lãm sex hồi cuối tuần trong sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát…
Không như người Thái, người Sing tỏ ra khá thận trọng với vấn đề nhạy cảm này. Cảnh sát và các cơ quan giám sát truyền thông Singapore đã nhắc nhở ban tổ chức về những luật lệ hạn chế việc trưng bày các dụng cụ tình dục (adult toy hay sex toy) như dương vật giả và cảnh báo họ không quảng bá cho tình dục đồng tính (homosexuality).
Phát ngôn viên cảnh sát trưởng Singapore Victor Keong nêu rõ: "Các nhà tổ chức không được phép quảng bá cho các hành vi tình dục lệch lạc như khổ dâm, bạo dâm, quan hệ với động vật, tình dục đồng tính, tình dục với trẻ em và quan hệ lang chạ".
Trong triển lãm mang tên Sexpo 2005, sẽ có vô số màn biểu diễn khiêu dâm, có một dãy gian hàng sex toy và những dụng cụ liên quan đến tình dục, cũng như một loạt hội thảo về sức khoẻ tình dục.
Ông Keong nói cảnh sát sẽ liên tục ghé thăm triển lãm để đảm bảo không có sự vi phạm pháp luật.
Luật Singapore cấm "buôn bán, phân phát, trưng bày, xuất nhập khẩu một mặt hàng khiêu dâm". Những ai vi phạm luật có thể sẽ bị phạt tù lên đến 6 tháng, hoặc bị phạt tiền, hoặc cả hai. Tuy nhiên, luật không nêu rõ những đối tượng khiêu dâm và có vẻ đã thoáng hơn trong thời gian gần đây.
Trong những năm gần đây, một số cửa hàng sex đã mọc lên ở Singapore. Song ban tổ chức Sexpo vẫn lo sợ bị phạt vì “bị hiểu nhầm”.
Giám đốc Sexpo Kenny Goh cho biết các mặt hàng khiêu dâm như dương vật, âm vật mô phỏng quá khổ, hay hình nộm người cao su và vòng đeo dương vật, không đươc pháp trưng bày ở đây.
Ông Goh nói phải mất hai tháng ông mới thuyêt phục được cảnh sát “bật đèn xanh” cho triển lãm. Người ra vào triển lãm cũng chịu sự giám sát chặt chẽ. Chỉ những ai 21 tuổi trở lên mới được vào cửa.
Quốc gia Singapore giàu có, nước liên tục đội sổ trong các cuộc thăm dò về hoạt động tình dục, đang nỗ lực để nâng cao tỉ lệ sinh đẻ, hiện đang thuộc loại thấp nhất thế giới.
Trong nỗ lực cải thiện hình ảnh tẻ nhạt và thu hút du khách, chính quyền đảo quốc cũng dần nới lỏng luật kiểm duyệt của mình, luật cấm tạp chí "Playboy" và những cảnh “mùi mẫn thái quá” trên phim ảnh.
Tuần trước, Trung Quốc cũng đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi lần đầu tiên tổ chức triển lãm sex.
Theo S.N.
Vietnamnet/Reuters, Stuff, Independent Online