1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khi nguyên thủ quốc gia khoe giọng hát

(Dân trí) - Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev đã khoe chất giọng trầm ấm khi thể hiện 4 bài hát được tải lên trang web chính thức của ông mới đây.

Khi nguyên thủ quốc gia khoe giọng hát

 


Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev chơi nhạc cụ dân tộc có tên gọi đàn dombra

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbaev chơi nhạc cụ dân tộc có tên gọi đàn dombra

Trang tin Rferl cho biết, trang web chính thức của ông Nazarbaev gần đây đã tải lên mạng 4 bài hát được khẳng định là do ông sáng tác. Không rõ là ông Nazarbaev chỉ viết lời, hay phổ nhạc, hay cả hai.

Danh sách gồm 2 bài hát yêu nước và 2 bài viết về những kỷ niệm tuổi thơ. Trang web còn đăng tải một danh sách khác bao gồm những bài hát yêu thích của nhà lãnh đạo 75 tuổi, gồm những bài hát yêu nước và dân ca của Kazakhstan.

Trang web của Tổng thống Kazakhstan, Akorda.kz, và tài khoản Facebook của trang này còn khẳng định Tổng thống Nazarbaev đã đồng sáng tác quốc ca của Kazakhstan.

Trước đó, ông Nazarbaev đã hát cùng công chúng và chơi nhạc cụ dân tộc truyền thống có tên gọi đàn dombra.

Tổng thống Nazarbaev không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên thích văn nghệ tại vùng Trung Á.

Tại quốc gia láng giềng Turkmenistan, Tổng thống Gurbanguly Berdymukhammedov đã xuất hiện với vai trò là nhạc sĩ-ca sĩ tại Ashgabat vào năm 2011.

Tại Tajikistan, Tổng thống Emomali Rahmon đã cầm micro và hát cùng các nghệ sĩ tại các buổi hòa nhạc.

Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov không hát trước công chúng nhưng thường xuyên khiêu vũ tại các sự kiện công cộng.

An Bình