1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khen ngợi Macao, Trung Quốc ngầm cảnh báo biểu tình

(Dân trí) - Các quan chức cấp cao đã tuyên dương sự tuân thủ Luật cơ bản và nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ” của Macao, ám chỉ những thông điệp cảnh báo nhằm chặn trước nguy cơ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông sẽ “lan sang” đặc khu hành chính này.

Giám đốc văn phòng liên lạc ở Macao của Bắc Kinh Lý Cương (trái) và Đặc khu trưởng Thôi Thế An.

Giám đốc văn phòng liên lạc ở Macao của Bắc Kinh Lý Cương (trái) và Đặc khu trưởng Thôi Thế An.

Các quan chức trung ương và lãnh đạo Macao đã biểu dương đặc khu hành chính này bởi đã tôn trọng Luật cơ bản và nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ”. Ẩn sau những lời tán dương này, chính quyền Trung Quốc muốn gửi thông điệp cảnh báo các phong trào mô phỏng lại các cuộc biểu tình “Chiếm trung tâm” của Hồng Kông.

Tuần trước, Phó Tổng thư ký Uỷ ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc Lý Phi và Trưởng đặc khu hành chính Macao Thôi Thế An cũng đã dành những lời khen ngợi tương tự cho đặc khu này.

Hôm qua 9/12, Giám đốc Văn phòng liên lạc ở Macao của Bắc Kinh được Trung Quốc chỉ định Lý Cương đã phát biểu rằng: “Trong 15 năm qua nguyên tắc “một đất nước, hai hệ thống” và Luật cơ bản đã được triển khai toàn diện tại Macao. Ông cũng biểu dương toàn bộ cộng đồng dân cư Macao vì đã “tôn trọng, ủng hộ, học và thực hiện Luật cơ bản”.

“Người dân Macao cảm ơn chính quyền trung ương và Luật cơ bản. Ở nơi đây, những ai đánh giá không tốt về Luật cơ bản sẽ bị phản đối”, ông Lý nhận xét thêm.

Trong các phát biểu của mình, lãnh đạo trung ương Lý Phi và 2 quan chức cấp cao của đặc khu Macao, Thôi Chấn An và Lý Cương đều nhắc tới lễ kỷ niệm 15 năm bàn giao đặc khu Ma Cao cho Trung Quốc vào ngày 20/12 tới và không quên nhắc nhở rằng Hồng Kông đang chìm trong những cuộc biểu tình đã kéo dài.

Nhà quan sát Lary So Man-yum nhìn nhận rằng lời khen ngợi của ông Lý có liên quan tới biểu tình ở Hong Kong. Ông đã đưa ra một thông điệp rõ ràng cho các phong trào, cảnh báo họ không có những hành động vi phạm Luật cơ bản như những gì đã diễn ra ở Hồng Kông.

Macao đã trải qua một năm không mấy yên ả, mà đỉnh điểm là các cuộc biểu tình cuối tháng 5/2014 chống lại đề xuất miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vị trí Đặc khu trưởng của ông Thôi Thế An.

Ông Thôi đã hủy bỏ kế hoạch này trước khi ủy ban 400 thành viên tái bầu cử ông vào tháng 8 năm nay. Một cuộc trưng cầu dân ý tổ chức sau đó chỉ ra rằng 90% người dân địa phương không tin tưởng vị Đặc khu Trưởng này.

Thoa Phạm
Theo SCMP