1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khảo sát: Ông Biden có thể thắng đậm ông Trump vào tháng 11

Minh Phương

(Dân trí) - Các thăm dò dư luận cho thấy, ứng viên tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden dẫn trước ứng viên Cộng hòa Donald Trump và ông có thể giành hơn 300 thậm chí 400 phiếu đại cử tri.

Khảo sát: Ông Biden có thể thắng đậm ông Trump vào tháng 11 - 1
Tổng thống Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden (Ảnh: Getty)

Một khảo sát của ABC NewsWashington Post tại bang Minnesota cho thấy ứng viên Dân chủ Joe Biden hiện dẫn trước Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ 57% và 41%. Hai khảo sát ở Minnesota do CBS NewsNew York Times thực hiện vài tuần trở lại đây cũng cho thấy ông Biden dẫn trước 9%.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã chi mạnh cho các sự kiện vận động ở Minnesota để biến bang này thành "bang đỏ" (bang ủng hộ đảng Cộng hòa), sau khi ông thua ứng viên Hillary Clinton 1,5% trong cuộc bầu cử năm 2016. Tuy nhiên, những khảo sát gần đây cho thấy nỗ lực của ông dường như không có nhiều hiệu quả.

Đó là một phần tín hiệu cho thấy ông Trump vẫn còn cả một chặng đường dài để giành chiến thắng không chỉ ở Minnesota mà còn thay đổi bản đồ bầu cử. Một ngày nào đó, ông Trump có thể làm được điều này và tất nhiên ông cũng vẫn có cơ hội giành chiến thắng khi còn hơn 1 tháng nữa đến cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, một khả năng khác cũng không thể phủ nhận là ông Biden giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các kết quả thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy ông Biden hiện dẫn trước ông Trump khoảng 5% đến 8% tại một số bang mà ông Trump từng giành chiến thắng cách đây 4 năm như Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Các bang này và các bang mà bà Clinton chiến thắng năm 2016 có thể mang lại cho ông Biden khoảng 290 phiếu đại cử tri. Ngoài ra, nếu tính cả các bang mà ông Biden đang giành ưu thế ở mức trung bình như Florida và North Carolina thì khả năng ông giành được hơn 330 phiếu đại cử tri là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các mô hình dự đoán đều cho thấy, ông Biden dễ dẫn đầu ở Georgia, Iowa, Ohio và Texas hơn nhiều so với ông Trump ở Arizona, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, chưa nói đến Minnesota. Chiến thắng của ông Biden ở bất kỳ bang nào trong số đó có thể đẩy tổng số phiếu đại cử tri ông giành được lên đến khoảng 340 hoặc cao hơn, tùy thuộc vào việc ông thắng bang nào. Chiến thắng ở cả 4 bang sẽ giúp ông có được hơn 400 phiếu đại cử tri. Theo mô hình dự đoán này, khả năng ông Biden giành 340 phiếu đại cử tri cao hơn (khoảng 45%) so với khả năng ông Trump chiến thắng (khoảng 25%).

Để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, một ứng viên cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri.

Năm 2012, ứng viên Dân chủ Barack Obama giành chiến thắng ở hầu hết các bang sít sao nhất. Lịch sử các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ cũng cho thấy điều này, ngoại trừ năm 2016 khi ứng viên giành chiến thắng tại các bang sít sao là ông Trump mà không phải ứng viên dẫn trước (bà Clinton).

Bầu cử tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn nước rút khi chỉ còn 40 ngày nữa là tới ngày bầu cử chính thức. Hiện tại, một số bang đã tiến hành bỏ phiếu sớm theo cả hình thức bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu qua thư.

Các thăm dò dư luận cho thấy, ông Biden vẫn chiếm ưu thế hơn so với ông Trump. Môt trong những lợi thế của chiến dịch tranh cử của ông Biden là tài chính.

Đội ngũ tranh cử của ông Biden cho biết với NPR rằng tính đến cuối tháng 8, chiến dịch tranh của ông đã quyên được 466 triệu USD, trong khi chiến dịch tranh cử của ông Trump quyên được 325 triệu USD. Lợi thế tài chính ban đầu thiên về ông Trump, tuy nhiên, ông Biden đã giành được lợi thế này sau đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ hồi tháng trước. Chủ nhân Nhà Trắng mới đây cho biết, ông không loại trừ khả năng dốc 100 triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử nước rút.