1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khảo sát: Kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái trong năm 2023

Minh Phương

(Dân trí) - Lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế suy yếu làm giảm động lực cho các khoản đầu tư cần thiết nhằm phục hồi nền kinh tế vốn bị hưởng bởi 3 năm đại dịch Covid-19.

Khảo sát: Kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái trong năm 2023 - 1

Khảo sát của WEF thực hiện với các chuyên gia kinh tế khu vực công và tư nhân cho thấy, đa số họ cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái trong năm 2023 (Ảnh minh họa: EPA).

Một khảo sát của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiến hành với các chuyên gia kinh tế trong cả lĩnh vực công và tư nhân cho thấy, 2/3 các nhà kinh tế đều dự đoán kinh tế toàn cầu suy thoái trong năm 2023. Trong đó, 18% nhận định rằng nguy cơ này là "rất cao", gấp đôi kết quả khảo sát hồi tháng 9/2022. Chỉ 1/3 chuyên gia được khảo sát tin rằng nguy cơ suy thoái toàn cầu khó xảy ra.

"Môi trường lạm phát cao, tăng trưởng thấp, nợ cao và phân hóa mạnh hiện nay làm giảm động lực cho các khoản đầu tư cần thiết để phục hồi tăng trưởng và cải thiện mức sống cho những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới", Giám đốc điều hành WEF Saadia Zahidi bình luận.

Khảo sát được tiến hành với 22 chuyên gia kinh tế cấp cao thuộc các tổ chức quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), ngân hàng đầu tư, công ty đa quốc gia.

Tuần trước, Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng hạ tăng trưởng kinh tế của nhiều nước về gần mức suy thoái do tác động của việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất, xung đột Nga - Ukraine và các động cơ kinh tế lớn của thế giới ngừng hoạt động.

Định nghĩa về suy thoái có thể khác nhau nhưng nhìn chung đều bao gồm viễn cảnh nền kinh tế bị thu hẹp, hoặc kèm theo lạm phát cao. Đa số các chuyên gia kinh tế dự báo, châu Âu và Mỹ sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Theo Reuters