1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khám phá tử vi người nổi tiếng tuổi Mùi

Người sinh năm Mùi (1931, 1943, 1955, 1967…) có bản chất chính trực, giỏi đầu tư, giỏi giao tiếp, giàu tham vọng, đào hoa. Phụ nữ tuổi Mùi thường rất quan tâm tới thời trang và mỹ phẩm. Năm Mùi, hãy thử khám phá xem các đặc điểm này vận vào những người nổi tiếng như thế nào.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.

Sinh năm 1967, được bầu làm Thủ tướng Thái Lan năm 2011 khi mới 44 tuổi, bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra, đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên và thủ tướng trẻ nhất trong vòng hơn 60 năm qua của Thái Lan. Bà đã mang một luồng gió thời trang mới cho giới chính trị gia vốn cứng nhắc, đơn giản.

Nếu nhìn ảnh đăng trên trang Facebook, người ta có thể nhận ra bà Yingluck có phong cách ăn mặc rất ấn tượng, tinh tế và lúc nào cũng hợp hoàn cảnh. Thậm chí, các blogger thời trang Thái Lan và Indonesia đã xếp gu thời trang của bà ngang hàng với Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama hay cựu Đệ nhất Phu nhân Pháp Carla Bruni. Phong cách của bà Yingluck được cho là cân bằng giữa gu thời thượng của bà Michelle và cổ điển thanh lịch của bà Bruni, một cựu người mẫu thời trang.

Bà Yingluck thích màu sắc rực rỡ và biết cách làm nổi bật mình bằng trang phục giữa đám đông mặc complê đen xám xịt. Ngay cả khi phải mặc áo khoác đen, bà vẫn nổi bật vì kết hợp áo sơ mi và váy màu sắc bắt mắt mặc bên trong. Người ta còn đồn rằng bà chưa bao giờ mặc lại một bộ trang phục nào đó.

Các tạp chí thời trang Singapore và chuyên gia da liễu Malaysia thường thi nhau cung cấp cho chị em những mẹo để có được mái tóc bóng mượt và làn da không tì vết của bà Yingluck. Bà từng nói: “Tôi muốn tận dụng sự nữ tính của mình để hoàn toàn phục vụ đất nước”.

Ngoài vai trò thủ tướng, bà Yingluck còn là một doanh nhân năng động, quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Nhiều người Thái Lan dùng ba từ “suai, ruai, keng” (đẹp, giàu, thông minh) để miêu tả bà Yingluck. Quả thật, người phụ nữ tuổi Mùi này tràn trề sức trẻ, tự tin, thoải mái mà ống kính nào cũng muốn dừng lại thật lâu.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Đặc điểm giỏi giao tiếp của người tuổi Mùi rất đúng với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Điều đó là tất nhiên vì ông là người đứng đầu ngành ngoại giao của nước Mỹ và cũng là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Trong hai năm trên cương vị ngoại trưởng Mỹ, chính khách tuổi Quý Mùi (1943) đã gặt hái nhiều thành công cho nước Mỹ mà chánh văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough đã liệt kê: đàm phán thành công với Nga về việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria, xây dựng liên minh quốc tế đối phó với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, góp phần thúc đẩy chính phủ đoàn kết ở Afghanistan, đóng vai trò trung gian trong thành lập chính phủ mới đa sắc tộc ở Iraq, đi đầu trong các nỗ lực đạt thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân, thúc đẩy hòa bình Israel-Palestine.

Hầu như lúc nào người ta cũng thấy ông trên máy bay. Ông bay tới mọi ngóc ngách trên thế giới. Có lẽ ông là nhà ngoại giao bận rộn nhất thế giới. Với 1.448 giờ bay rải rác suốt 289 ngày, ông John Kerry đã bay tổng cộng 664.074 dặm tới 57 nước.

Theo quan niệm của người phương Đông, ở tuổi 52 và 53, người tuổi Mùi có triển vọng tốt đẹp về tài lộc. Điều này quả thật đúng với ông Kerry. Năm 1995, khi 52 tuổi, cuộc hôn nhân thứ hai của ông với bà Teresa Heinz, người thừa kế giàu có của đế chế thực phẩm Heinz trị giá 1 tỷ USD, đã khiến ông Kerry đổi đời, trở thành nghị sĩ giàu thứ ba quốc hội năm 2011. Trước khi lấy bà Teresa, ông Kerry chỉ sống bằng đồng lương thượng nghị sĩ 133.600 USD/năm và tài sản ủy thác trị giá 50.000 đến 100.000 USD. Khi mẹ ông qua đời, ông có thêm 300.000 đến 1,5 triệu USD tài sản nữa, nhưng chỉ như một “hạt cát” so với khối tài sản 500 triệu USD của bà Teresa.

Nữ Tổng giám đốc Pepsi Indra Nooyi

Nữ Tổng giám đốc Pepsi Indra Nooyi.

Nữ Tổng giám đốc Pepsi Indra Nooyi.

Dễ thành công ở thương trường, tha phương lập nghiệp. Đó là hai trong số những đặc điểm nổi bật của nữ mạng tuổi Ất Mùi ứng nghiệm với bà Indra Nooyi (sinh năm 1955) - Tổng giám đốc gốc Ấn Độ của tập đoàn giải khát Mỹ lớn thứ hai thế giới Pepsi. Bà liên tục được xếp trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới và đứng ở vị trí thứ 13 trong danh sách này năm 2014 của Forbes. Thành công trên đất Mỹ đến với bà Nooyi sau khi bà quyết định không trở về Ấn Độ vì cảm thấy khó có đất cho mình phát huy thế mạnh.

Tại Pepsi, bà Indra Nooyi nổi tiếng vì khả năng đoán trước tình hình kinh doanh và cá tính mạnh mẽ. Bà là một chiến lược gia quan trọng của Pepsi. Thành công của bà vượt kỳ vọng của giới phân tích. Trong bối cảnh suy giảm tiêu thụ đồ uống có đường trên toàn cầu, cổ phiếu của Pepsi vẫn tăng 3,1% trong năm 2014 trong khi giá trị của chỉ số S&P 500 chỉ tăng chưa đầy 1%.

Tài năng kinh doanh của người phụ nữ tuổi Mùi này là không thể phủ nhận. Còn về mặt cá tính, bà Nooyi là một lãnh đạo “bất thường”. Và có lẽ cũng chính cá tính này đã “trói” bà với môi trường tự do ở Mỹ. Có lần bà từng nói nếu về Ấn Độ, bà không có cơ hội lấy chồng với tính cách khác biệt của mình. Bà cảm thấy thoải mái khi đi chân đất khắp văn phòng, có lúc lại hát vang giữa sảnh công ty, có lẽ là để nhớ lại thời trẻ sôi nổi khi tham gia vào một ban nhạc rock nữ ở quê nhà là thành phố Chennai, Ấn Độ. Bà từng tặng người tiền nhiệm một dàn karaoke khi ông rời Pepsi và thuê hẳn một ban nhạc biểu diễn tại phòng hội nghị quản lý để giúp các giám đốc cấp cao thư giãn.

Thành công là thế, mạnh mẽ là thế nhưng bà vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ, từ khi còn bé cho tới khi đã là một người phụ nữ có chồng và địa vị. Khi bà Nooyi trở thành lãnh đạo Pepsi và định thông báo với mẹ tin vui khi vừa về nhà, bà đã bị mẹ gạt đi khi chưa kịp nói và yêu cầu bà ra ngoài mua sữa. Khi bà thắc mắc tại sao mẹ không nhờ ông Raj, chồng bà, vì ông về nhà trước, mẹ bà bảo: “Nhìn xem, khi con lái xe vào gara, hãy để vương miện ở ngoài. Đừng bước vào nhà mà vẫn đội vương miện vì con trước tiên là người vợ và người mẹ. Nếu gia đình cần sữa, con hãy đi mua”. Bà Nooyi cho biết ánh mắt của mẹ và bài học mạnh mẽ hôm đó khiến bà không bao giờ quên.

Trùm truyền thông Rupert Murdoch

Ông Murdoch cùng hai con gái trong cuộc hôn nhân với bà Wendi.

Ông Murdoch cùng hai con gái trong cuộc hôn nhân với bà Wendi.

Tử vi trọn đời nam mạng tuổi Tân Mùi có câu phán: Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch, chắc chắn bạn sẽ có nhiều vợ trong một lúc hay suốt cuộc đời. Lý giải cho điều này, người ta cho rằng người sinh năm Tân Mùi có số đào hoa. Sinh ngày 11/3/1931, tức 23/1/1931 âm lịch tại Australia, nay đã 83 tuổi, trùm truyền thông Rupert Murdoch đã trải qua ba đời vợ. Ngoài sự thành công và giàu có trong giới truyền thông phương Tây, người ta còn biết tới ông Murdoch với một “lịch sử” ly hôn dày dặn.

Năm 1956, ông Murdoch kết hôn với bà Patricia Booker, một cựu tiếp viên ở Melbourne (Australia). Cặp đôi chung sống được 11 năm và có một con gái rồi ly dị năm 1968.

Một năm sau, người ta lại thấy ông Murdoch lấy bà Ann Murdoch Mann, một nhà báo Scotland và có với nhau ba mặt con. Thật ra, bà Ann lọt vào mắt xanh của ông khi ông còn chưa ly hôn với vợ đầu. Cuộc hôn nhân của ông Murdoch với bà Ann khá bền vững, tới 31 năm. Nhưng rồi họ cũng ly dị nhau năm 1999. Bà Ann và ông Murdoch từng ly dị rồi lại kết hôn lại. Lục đục xuất hiện từ khi bà Ann muốn chồng nghỉ hưu cùng bà - điều mà một người tham vọng như Murdoch cho là sẽ giết chết bản thân. Năm 1988, họ đồng ý ly thân. Tuy nhiên, bà Ann ngày càng nghi ngờ chồng có “bồ”. Bồ ở đây là Wendi Deng, thực tập sinh tại một đài truyền hình thuộc tập đoàn News Corp của ông Murdoch. Dù vậy, ông khăng khăng mình chỉ quan hệ tình ái với cô nàng Wendi Deng xinh đẹp, thông minh sau khi đã ly hôn.

Không biết lời của ông Murdoch có đúng không, chỉ biết, 17 ngày sau khi ly hôn bà Ann, ông Murdoch đào hoa đã tay trong tay làm đám cưới với bà Wendi Deng. Nhưng bà Wendi không bao giờ được gia đình Murdoch chấp nhận.

Lịch sử ly hôn của ông Murdoch dày thêm khi cuộc hôn nhân thứ ba cũng kết thúc, cái kết được báo trước ngay từ khi họ có hợp đồng hôn nhân với nhau, trong đó ông Murdoch có điều khoản hạn chế tài sản phải chia cho Wendi nếu họ ly hôn, tránh rơi vào cảnh tiếc của khi phải chia nửa tài sản kếch xù lúc ly hôn bà Ann.

Theo Thùy Dương
Baotintuc.vn