1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam ngày 24/5 đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ.

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ - 1

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

"Trung tâm này cùng với hơn 600 Không gian văn hóa Mỹ trên khắp thế giới sẽ giúp tăng cường đối thoại mở và xây dựng cầu nối hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu trong lễ khai trương tại Học viện Ngoại giao sáng nay.

Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ được đặt trong khuôn viên của Học viện Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội. Đây sẽ là một diễn đàn cho các chương trình nghiên cứu, giao lưu văn hóa và dịch vụ học thuật. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ các chương trình của Học viện Ngoại giao Việt Nam, như chương trình Nghiên cứu về Mỹ, các khóa học tiếng Anh và phát triển năng lực lãnh đạo.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Mỹ Marc Knapper, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung, và Tham tán Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Pamnella De Volder. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của hai cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường và Phạm Quang Vinh.

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ - 2

Các vị đại biểu tham quan "con đường gốm sứ", được trang trí bởi nhiều hình ảnh đẹp của hai nước bên ngoài Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Ông Knapper cũng trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln: "Người bạn tốt nhất là người tặng ta một quyển sách". Thông qua câu nói này, Đại sứ Mỹ mong muốn các sinh viên của Học viện Ngoại giao cũng như các bạn trẻ Việt Nam hãy tận dụng những lợi ích mà Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ mang lại để làm giàu thêm kiến thức của họ.

Khai trương Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ - 3
Các quan khách tại buổi lễ khai trương sáng 24/5 (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Phát biểu tại sự kiện, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt ca ngợi Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ là một "sáng kiến tuyệt vời" và sẽ "góp phần rất lớn trong việc tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước". Ông cũng bày tỏ hy vọng trung tâm này sẽ trở thành "nơi nuôi dưỡng và đào tạo các thế hệ nhà ngoại giao tương lai cho Việt Nam".

Về phía Học viện Ngoại giao, Quyền Giám đốc Phạm Lan Dung khẳng định Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ là một biểu tượng cho sự hợp tác nhiều năm qua giữa Học viện và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Trung tâm Hợp tác Việt - Mỹ sẽ mở cửa rộng rãi cho các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên cũng như toàn thể công chúng.