1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khai mạc Triển lãm quốc tế Hoàng Sa-Trường Sa tại Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 21/6, Triển lãm quốc tế “Hoàng Sa-Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” đã được khai mạc tại Bảo tàng Đà Nẵng, với nhiều tài liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần đầu tiên được công bố.

Ông Bùi Xuân Tiến, Chủ tịch Hội
khoa học và lịch sử Đà Nẵng phát biểu khai mạc Triển lãm.

Ông Bùi VănTiếng, Chủ tịch Hội khoa học và lịch sử Đà Nẵng phát biểu khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Bùi ɖăn Tiếng, Chủ tịch Hội khoa học và lịch sử Đà Nẵng, cho rằng “Triển lãm Hoàng Sa-Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” tại Bảo tàng Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa bởi đây là triển lãm quốc tế đầu tiên về những bằng chứng lịch sử và pháp lýȠkhẳng định Việt Nam đã thực thi chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa hòa bình liên tục từ nhiều thế kỷ nay.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.
Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.

Ông Bùi Xuân Tiếng cho biết, triển lãm diễn ra trong bối cảnh hôm nay “là ngày thứ 52 kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, không chỉ khoan thăm dò dầu khí mà còn là, chủ yếu là khoan thăm dò sức chịu đựng và lòng yêu nước của người Việt đồng thời nhằm hiện thực hóa yêu sách đường chín đoạn sai trái của họ.”


Các đại biểu cắt băng khánh thànɨ triển lãm.
Nhiều học giả quốc tế nổi tiếng như Carl Thayer, giáo sư Úc (thứ hai từ phải sang), Tướng Pháp Daniel Schaeffer (thứ ba từ phải sang) đã tham dự khai mạc Triển lãm.

Ông Bùi Văn Tiếng bày tỏ “hi vọng cuộc triển lãm lần này không chỉ góp phần cho cuộc đấu tranh ngoại giao và pháp lý để yêu cầu Trung Quốc rút ngayȠkhông điều kiện giàn khoan nước sâu Hải Dương-981 và có khả năng là giàn khoan Nam hải số 9 cùng các tàu vũ trang, tàu quân sự hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam mà còn góp phần vào việc tranh luận học thuật nhằm vạch trần, bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò vˠ rộng hơn là ý đồ của nhà cầm quyền Trung Nam Hải muốn độc chiếm hầu như toàn bộ Biển Đông cả về tài nguyên lẫn tự do hàng hải”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm.

Tiến sỹ khoa học Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng giới thiệu về các tài liệu được trưng bày tại Triển lãm.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Dân Trí, Tiến sỹ khoa học Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, triển lãm lần đầu tiên giới thiệu tấm bản đồ của Thủ tướng Hà Lan tặng cho Thủ ɴướng Nguyễn Tấn Dũng, trong chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng vào năm 2011. 

Tấm bản đồ do Thủ tướng Hà Lan tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được trưng bày tại triển lãm.
Tấm bản đồ do Thủ tướng Hà Lan tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được trưng bày tại triển lãm.

Đây cũng là lần đầu tiên bản đồ Pɡrtie de la Chine và các chú thích liên quan nằm trong tập Alas Universel, xuất bản tại Bỉ năm 1827, Việt Nam mới thu thập về được giới thiệu tại triển lãm. Bên cạnh đó, Triển lãm cũng lần đầu giới thiệu bộ hồ sơ đèn biển được Pháp xây dựng ở Hoàng Sa 1937-1939 do một công dân Đà Nẵng tặng và bộ hồ sơ về khí tượng Đông Dương năm 1940 do Phủ toàn quyền Đông Dương xuất bản năm 1942 do một công dân ở TP Hồ Chí Minh trao tặng. Ngoài ra, Triển lãm cũng lần đầu công bố bản sao giấy khai sinh của một em bé Mai Kim Quy sinh ra ở Hoàng Sa do cơ quan hành chính Pháp đặt tại Hoàng Sa cấp năm 1940.

Đặc biệt, cuốn biên niên của Nha khí tượng Đông Dương năm 1940 liệt kê các thông số về thời Ŵiết do các trạm khí tượng đo được tính đến ngày 31/2/1940 trong đó có trạm số 48859 trên đảo Phú Lâm và trạm 48860 trên đảo Hoàng Sa thuộc quần đảo Hoàng Sa; Trạm số 48919 trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là những tư liệu có giá trị lịch sử,Ġpháp lý cao, chứng minh chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời Pháp thuộc.

Tấm bản đồ do Thủ tướng Hà Lan tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được trưng bày tại triển lãm.
Bản đồ do Van Lochen, Hà Lan, thực hiện năm 1640 chứng minh Trung Quốc không hề có chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa

Theo Tiến sỹ Sơn, Triển lãm cũng “giới thiệu thêm một loạt 7 bản đồ mới nhất được Viện Hán Nôm công bố, nằm trong các tài liệu Hán Nôm mà các học giả và nhà nước phong kiến Việt Nam vẽ từ thế kỷ 17 cho đến thế kỷ 19”.<įp>

Trong số này có các Châu bản triều Nguyễn có niên đại từ thời Minh Mạng (1820 - 1841) đến thời Bảo Đại (1925 - 1945), viết về các đội Hoàng Sa được triều đình phong kiến Việt Naɭ cử đi khai thác quản lý Hoàng Sa, Trường Sa… Đây là những văn bản chính thức của Nhà nước phong kiến Việt Nam, có giá trị về mặt pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.ȼ/span> Ngoài ra Triển lãm cũng giới thiệu nhiều cuốn sách cổ viết về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa như: Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư của Đỗ Bá tự Công Đạo (1686); Phủ biên tạp ɬục của Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776; Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú (1821); Hoàng Việt địa dư chí (1833); Đại Nam thực lục tiền biên (1844-1848); Đại Nam thực lục chính biên (1844-1848); Việt sử cʰơng giám khảo lược (1876); Đại Nam nhất thống chí (1882); Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (1910); Quốc triều chính biên toát yếu (1910)

Triển lãm cũng giới thiệu phiên bản Hải ngoại ký sựAn Nam đại quốc họa đồ của giám mục người Pháp Louis Taberd (1838)...; trưng bày các bản đồ cổ của Việt Nam và phương Tây thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam; cácȠbản đồ nước ngoài và Trung Quốc về cương vực lãnh thổ của Trung Quốc kết thúc ở đảo Hải Nam, không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Tấm bản đồ do Thủ tướng Hà Lan tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được trưng bàɹ tại triển lãm.

Tiến sỹ Sơn cho biết “tất cả những tài liệu đều có giá trị, là những tài liệu ghi chép bằng văn bản của nhà nước Việt Nam, của các học giả, cônɧ trình nghiên cứu của nước ngoài, thừa nhận Việt Nam đã có một quá trình khai phá, xác lập thực thi chủ quyền từ ít nhất thế kỷ 16. Chúng ta cần những tài liệu này trong việc xây dựng bộ hồ sơ về bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần ȑảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Bản đồ Partie de la Chine được công bố tại triển lãm.

Bản đồ Partie de la Chine được công bố tại triển lãm.

Triển lãm “Hoàng Sa-Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” tại Bảo tàng Đà Nẵng sẽ mở cửa tới ngày 30/6.

ȼp align="right">Thùy Trang