1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kết quả cuộc bầu cử sớm tại Malaysia

(Dân trí) - Kết quả cuộc bầu cử trước thời hạn tại Malaysia hôm 9/3 cho thấy, liên minh cầm quyển Mặt trận Dân tộc của Thủ tướng Abdullah Badawi đã chiến thắng nhưng không giành 2/3 đa số ghế trong quốc hội.

Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố, liên minh Mặt trận Dân tộc đã giành chiến thắng sít sao với 140 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội, sụt giảm đáng kể so với chiến thắng áp đảo của liên minh này hồi năm 2004 khi giành 91% số ghế.

 

Trong khi đó, lực lượng đối lập đã giành thắng lợi tại 5 bang - trong đó có các bang quan trọng là Selangor và Perak và 1/3 số ghế trong quốc hội.

 

Đây cũng là lần đầu tiên liên minh Mặt trận Dân tộc không giành được 2/3 đa số ghế trong quốc hội kể từ năm 1969.

 

Sáng ngày 10/3, Thủ tướng Malaysia Abdullah Badawi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm lần thứ 2, bác bỏ những lời kêu gọi ông từ chức sau khi đảng liên minh Mặt trận Dân tộc không giành đủ 2/3 số ghế tại quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/3. Buổi lễ nhậm chức của ông Badawi diễn ra đơn giản tại cung điện hoàng gia ở Kuala Lumpur với sự tham gia của Quốc vương Mizan Zainal Abidin và nhiều quan chức cấp cao.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Mahathir Mohamad, người tiền nhiệm của Thủ tướng Badawi, đã kêu gọi Thủ tướng từ chức và nói rằng ông đã “sai lầm” khi chọn ông Badawi làm người kế nhiệm năm 2003.

 

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Thủ tướng Badawi hôm chủ nhật tuyên bố ông Badawi không có ý định từ chức.

 

Trong một bài phát biểu được phát sóng sau đó, ông Badawi đã cảm ơn các cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ để giúp liên minh của ông thành lập chính phủ. Thủ tướng Badawi nói: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng liên minh Mặt trận Dân tộc và các đảng đối lập khác phải chấp nhận mong ước của nhân dân trong cuộc tổng tuyển cử vốn được tiến hành công bằng và minh bạch dựa trên tiến trình dân chủ”.

 

Ông Abdullah Badawi nhậm chức thủ tướng Malaysia hồi tháng 11/2003 và là thủ tướng thứ 5 của Malaysia kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1957. Giá cả leo thang, mâu thuẫn giữa một số dân tộc thiểu số với chính phủ Malaysia ngày càng tăng được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Badawi xuống thấp trong thời gian gần đây.

 

VTH
Theo AP, BBC