1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ chủ mưu vụ khủng bố 11/9 “xin được chết”

(Dân trí) - Kẻ bị buộc tội là chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ hôm qua đã xuất hiện trước tòa án quân sự Mỹ, hát ca ngợi thánh Allah và cho biết sẽ đón chào án chết dành cho mình.

“Đây là ước nguyện của tôi, được tử vì đạo”, Khalid Sheikh Mohammed, thủ lĩnh cao nhất của al-Qaeda bị Mỹ giam cầm tuyên bố trước tòa án tội phạm chiến tranh Guantanamo.

 

Khalid Sheikh Mohammed cùng 4 người khác cũng bị buộc tội đồng mưu đã xuất hiện trước tòa ở một căn cứ hải quân của Mỹ ở Vịnh Guantanamo ngày hôm qua. Chúng phải đối mặt với những cáo buộc có thể dẫn đến án tử hình.

 

Khi quan tòa hỏi Khalid Sheikh Mohammed có hài lòng với luật sư quân sự của Mỹ đã được chỉ định để bảo vệ cho hắn hay không, Mohammed đã đứng lên và hát bằng tiếng Ả rập, rồi vui vẻ dừng lại tự dịch từng lời sang tiếng Anh.

 

“Người bảo vệ cao nhất của tôi là thánh Allah”, Mohammed nói. Ngoài ra, kẻ bị buộc tội chủ mưu của vụ tấn công 11/9 còn nói thêm đạo Hồi ngăn cấm hắn ta chấp nhận một luật sư của Mỹ và hắn muốn tự biện hộ cho mình.

 

Bên cạnh đó, Mohammed còn chỉ trích Mỹ đã đưa quân tới Afghanistan và Iraq, tiến hành cuộc “chiến thập tự chinh”, và áp dụng “luật quỷ sứ”. Điển hình trong số này là Mỹ cho phép tiến hành các cuộc hôn nhân đồng tính.

 

Trong buổi xuất hiện trước tòa, Mohammed để râu dài màu xám, rậm rạp, đeo kính đen nhà binh cỡ lớn và trông già hơn nhiều so với tuổi 43. Mohammed mặc bộ quần áo nhà binh màu trắng và khăn đội đầu của người Hồi giáo, khác hẳn với hình ảnh trong chiếc áo lót màu trắng xộc xệch mà Mohammed mặc khi bị bắt ở Pakistan hồi tháng 3/2003.

 

Mohammed và các đồng chủ mưu khác Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Binalshibh, Mustafa Ahmed al-Hawsawi và Walid bin Attash bị buộc tội khủng bố, cùng với al-Qaeda âm mưu giết hại dân thường trong các cuộc tấn công năm 2001, cuộc tấn công đã khiến chính quyền Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu.

 

Ngoài ra, những người này còn phải đối mặt với 2.973 tội danh giết người khác. Mỗi một tội danh là chịu tội cho một người bị chết trong vụ tấn công máy bay khủng bố đâm vào Trung tâm thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.

 

Phan Anh

Theo Reuters