1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ bán đứng 10 điệp viên Nga chết bí ẩn tại Mỹ

(Dân trí) - Alexander Poteyev, một cựu điệp viên hàng đầu của Nga từng để lộ danh tính của nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman cùng 9 điệp viên đồng hương ở Mỹ, đã chết bí ẩn tại Mỹ, báo chí Nga đưa tin.


Poteyev (vòng tròn đỏ) trong một bức ảnh cũ (Ảnh: DM)

Poteyev (vòng tròn đỏ) trong một bức ảnh cũ (Ảnh: DM)

Hãng tin Interfax ngày 7/7 đã đăng tải thông tin về cái chết của Poteyev, dẫn các nguồn tin giấu tên.

“Theo một số thông tin, Poteyev đã chết tại Mỹ. Hiện thời thông tin này đang được kiểm chứng”, một nguồn tin nặc danh nói.

Interfax cho biết thêm: “Một nguồn tin thứ 2 khẳng định nhận được thông tin tương tự từ nước ngoài, nhưng ông này không loại trừ khả năng “đây có thể là thông tin giả mạo, nhằm khiến mọi người quên đi về kẻ phản bội”.

Báo chí Mỹ không đưa tin gì về cái chết của điệp viên 2 mang 64 tuổi. Thông tin của Interfax cũng không tiết lộ nguyên nhân cái chết của Poteyev.

Trong khi đó, Nghị sĩ Nga Igor Morozov, một cựu điệp viên, và cựu giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSS) Nikolai Kovalev nói với hãng tin Ria Novosti rằng ông nghi ngờ Cục Điều tra Trung ương Mỹ (FBI) đã giả mạo cái chết của Poteyev trong khuôn khổ một chương trình bảo vệ nhân chứng.

Poteyev là trung tâm của một vụ bê bối vào năm 2010, khi FBI khẳng định đã phá vỡ một đường dây điệp viên chìm của Nga tại Mỹ. Poteyev, một cựu đại tá trong Cơ quan Tình báo Hải ngoại của Nga (SVR), đã tiết lộ các bí mật quốc gia cho giới chức Mỹ, dẫn tới việc 10 điệp viên Nga tại Mỹ bị bại lộ.

Trong số 10 điệp viên Nga bị lộ và bị trục xuất sau đó tại Mỹ có nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman, người sau đó trở thành ngôi sao tại Nga.


Nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman đã bị bại lộ cùng 9 người đồng hương ở Mỹ do các tiết lộ của Poteyev (Ảnh: Telegrah)

Nữ điệp viên xinh đẹp Anna Chapman đã bị bại lộ cùng 9 người đồng hương ở Mỹ do các tiết lộ của Poteyev (Ảnh: Telegrah)

Vụ bại lộ trên đã dẫn tới cuộc trao đổi điệp viên lớn nhất giữa Nga và Mỹ kể từ thời Chiến tranh Lạnh. 10 điệp viên Nga đã bị trục xuất về nước để đổi lấy 4 người bị bắt giữ với cáo buộc làm tình báo cho phương Tây tại Nga.

Poteyev đã chạy trốn tới Mỹ ngay trước khi giới chức Mỹ công bố phá vỡ đường dây điệp viên Nga. Một tòa án ở Moscow vào năm 2011 đã kết án vắng mặt Poteyev 25 năm tù giam vì tội phản quốc và đào ngũ. Poteyev bị xem là một trong những kẻ phản bội tồi tệ nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Trong phiên tòa xét xử Poteyev, nữ điệp viên Chapman cho biết cô bị bắt tại New York sau khi một điệp viên Mỹ đóng giả một điệp viên Nga nhận dạng mình với một mật mã mà chỉ Porteyev và một người khác biết.

Poteyev đã để lại người vợ ở Nga và nhắn tin cho vợ rằng: “Hãy cố gắng bình tĩnh. Anh không đi vắng trong một thời gian ngắn mà sẽ đi hẳn. Anh không muốn vậy nhưng phải làm vậy. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới và sẽ cố gắng trợ giúp các con”.

Poteyev có 2 con và một số nguồn tin cho biết 2 người này cũng đã chạy đến Mỹ trước khi người cha đào ngũ.

An Bình