1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

KCNA: Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên ngày 17/4 đã trực tiếp thị sát một vụ thử nghiệm thành công vũ khí chiến thuật mới, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết.

 

KCNA: Ông Kim Jong-un thị sát thử nghiệm vũ khí chiến thuật mới - 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập không quân hôm 17/4. (Ảnh: Reuters)


KCNA không nêu cụ thể vũ khí đó là một tên lửa hay vũ khí nào khác. Tuy nhiên, Reuters dẫn nhận định của giới chuyên gia cho rằng đó có thể là một loại vũ khí tầm ngắn. Đây là vụ thử nghiệm vũ khí công khai đầu tiên của Triều Tiên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội về giải trừ hạt nhân hồi cuối tháng 2 không đạt được thỏa thuận.

KCNA nhấn mạnh, vũ khí này có “chế độ bay dẫn đường đặc biệt” và “một đầu đạn cực mạnh”.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói: "Việc hoàn tất phát triển hệ thống vũ khí này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực chiến đấu của quân đội nhân dân Triều Tiên".

"Sau khi chứng kiến sức mạnh của loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói rằng, các nhà khoa học và kỹ sư quốc phòng trong lĩnh vực chế tạo đạn dược (của Triều Tiên) đã đạt được một thành tựu lớn nữa nhằm tăng năng lực quốc phòng", KCNA cho biết.

Theo Reuters, đây là chuyến thị sát thử nghiệm vũ khí đầu tiên của ông Kim kể từ tháng 11 năm ngoái. Hồi tháng 11/2018, ông Kim từng thị sát thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật có thể bảo vệ Triều Tiên như một "bức tường thép”.

Giới chuyên gia cho rằng, vũ khí này có thể là loại vũ khí dẫn đường tầm ngắn hoặc tên lửa hành trình mới được Triều Tiên phát triển. Ngoài ra, họ cũng cho rằng, vụ thử có thể là một thông điệp mà Bình Nhưỡng gửi đến Washington.

“Ông Kim dường như đang tìm cách gửi thông điệp đến chính quyền Tổng thống Trump rằng sức mạnh quân sự của Triều Tiên đang tăng lên từng ngày và Triều Tiên sẽ phật lòng nếu Washington không linh hoạt trong các cuộc đàm phán gần đây”, Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu Triều Tiên tại viện nghiên cứu National Interest, bình luận.

Thông tin về chuyến thị sát của ông Kim Jong-un được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên được cho là sẽ nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 có thể diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Nhật Bản, ông Moon Chung-in, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho biết ngày 17/4.

Ông Kim Jong-un cuối tuần trước tuyên bố sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh lần 3 với ông Donald Trump nếu Mỹ thay đổi thái độ đàm phán và ra hạn chót cuối năm nay để đạt được thỏa thuận hai bên có thể chấp nhận được.

Minh Phương
Theo Reuters, Yonhap