1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia tống giam các nhà khoa học dự báo sai động đất

(Dân trí) – Ngày 22/10, một tòa án tại Italia đã có một phán quyết gây “sốc” cho cộng động khoa học châu Âu khi khép tội “ngộ sát” cho 6 nhà khoa học và 1 quan chức nước này vì dự báo sai động đất. Các bị cáo phải nhận mức án 6 năm tù giam.

Vụ động đất năm 2009 tại Italia khiến hơn 300 người thiệt mạng
Vụ động đất năm 2009 tại Italia khiến hơn 300 người thiệt mạng

Các nhà khoa học bị đưa ra xét xử sau khi một trận động đất mạnh 6,3 độ richter xảy ra ngày 6/4/2009 tại thị trấn L'Aquila, Italia đã khiến 309 người thiệt mạng. Ngoài việc phải nhận bản án 6 năm tù giam, các bị cáo còn bị buộc phải bồi thường 130.000 USD cho gia đình của 29 nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. 

Các bị cáo bị buộc tội “cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ và mâu thuẫn với thực tế” về việc liệu các rung chấn nhỏ mà người dân L'Aquila cảm nhận được trong nhiều tuần, nhiều tháng trước thời điểm 6/4/2009, có phải là tín hiệu cảnh báo về động đất lớn hay không.

Các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng một nửa số trận động đất lớn tại Italia thường xảy ra sau khi có hàng loạt rung chấn nhỏ. Đây có vẻ như một chỉ dấu rất tốt, tuy nhiên sự thật là số lượng rung chấn nhỏ vẫn vượt rất nhiều lần số trận động đất lớn và chỉ khoảng 2% số đợt rung chấn nhỏ thực sự báo hiệu các trận động đất lớn. 

6 nhà khoa học bị kết án cùng với nhân viên của Cơ quan bảo vệ công dân Bernardo De Bernardinis đều trực thuộc Ủy ban kiểm soát thiên tai lớn của Italia, có nhiệm vụ chính là đánh giá rủi ro của các thảm họa thiên nhiên tiềm tàng. Trong cuộc họp tại L'Aquila ngày 31/3/2009, một trong số các nhà khoa học là Enzo Boschi đã cho rằng nguy cơ xảy ra động đất lớn là “ít có khả năng” nhưng cũng cảnh báo rằng không thể loại trừ nguy cơ này.

Căn cứ trên thông tin của các nhà khoa học ông Bernardinis đã công bố với người dân thị trấn rằng “không có nguy hiểm nào” về khả năng một trận động đất lớn hơn có thể xảy ra. Cơ quan công tố Italia đã đề xuất mức án phạt 4 năm tù. Tuy nhiên quan tòa Marco Billi cho rằng như vậy là quá nhẹ nên đã tuyên mức án 6 năm tù giam. 

Những nhà khoa học bị kết án đều là những tên tuổi lớn của Italia trong đó có ông Enzo Boschi, nguyên giám đốc Viện địa chất và núi lửa quốc gia. Phản ứng trước phán quyết này nhiều nhà khoa học khắp thế giới đã tỏ ra bất bình. 

“Hôm nay quả là một ngày buồn cho giới khoa học”, nhà địa chất Susan Hough của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ khẳng định. Trong khi đó các nhà khoa học tại Italia thì cho rằng phán quyết là “bất công”, “không thể tin nổi” và “lố bịch”. 

Về phần mình ông Boschi khẳng định: “Tôi cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ được trắng án. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu mình bị kết tội vì lí do gì”. Trong khi đó ông Bernardo De Bernardinis thì quả quyết: “tôi xem mình vô tội trước Chúa và mọi người”.

Thanh Tùng
Tổng hợp