1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ít nhất 4 người chết trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/9 cho hay ít nhất 4 người Afghanistan đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công liều chết của Taliban nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Herat.

 
Ít nhất 4 người chết trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ
Taliban đã cho kích nổ 2 quả bom xe khi bắt đầu cuộc tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Herat, Afghanistan, vào sớm ngày 13/9.

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cũng cho biết không có người Mỹ nào bị thương trong vụ tấn công tại Herat, một trung tâm kinh doanh ở miền tây Afghanistan, giáp giới với Iran.

 

Theo Harf, ít nhất 3 lính gác người Afghanistan và 1 phiên dịch viên đã thiệt mạng. Giới chức Afghanistan trước đó cho hay 1 lính gác thiệt mạng và 18 người bị thương.

 

Cũng theo người phát ngôn Harf, số người chết có thể sẽ thay đổi.

 

Tòa lãnh sự quán, cũng là nơi ở của các nhà ngoại giao Mỹ, sau vụ việc đã được đóng cửa cho tới khi được thông báo thêm. Tất cả các quan chức Mỹ đã được chuyển về Kabul.

 

Vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 5h30 sáng 13/9, khi các tay súng Taliban, được trang bị vũ khí hạng nặng, đã kích nổ 2 quả bom xe, dùng máy phóng rocket bắn một quả lựu đạn vào tòa lãnh sự trước khi có cuộc đấu súng với lực lượng an ninh.

 

“Sau đó, tất cả những kẻ đánh bom liều chết này đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công”, Abdul Hameed Hameedi, phó trưởng an ninh tỉnh Heart cho hay.

 

Còn bà Harf cho hay “tòa nhà bên trong lãnh sự không bị xâm phạm”.

 

“Các biện pháp an ninh của chúng tôi đạt hiệu quả”, bà cho hay.

 

Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

 

Ngày 11/9 năm ngoái, một vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya, đã khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, trong đó có ngài đại sứ.

 

Phan Anh

Theo AFP